Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau - Hay nhất

Nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau - Hay nhất

Đề bài: Bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau

Bài văn tham khảo

Trong cuộc sống, lỗi lầm là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng, thay vì dũng cảm nhận lỗi thì lại có hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau, thoái thác trách nhiệm. Hiện tượng mọi người đổ lỗi cho nhau là hiện tượng xã hội xảy ra thường xuyên với biểu hiện là khi có sai lầm, không một ai đứng ra chịu trách nhiệm về mình mà luôn tìm cách đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau. Hiện tượng này xảy ra ở mọi môi trường, mọi lứa tuổi và là biểu hiện của thói ích kỉ, vô trách nhiệm. Trong công việc, nếu chúng ta làm không có trách nhiệm và khi có lỗi xảy ra lại đùn đẩy, thoái thác, đổ thừa cho nhay thì không chỉ dẫn đến thất bại mà còn ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả một tập thể. Những người làm việc không có trách nhiệm và thường xuyên đùn đẩy, không chịu nhận lỗi thì sẽ không nhận được sự tin tưởng, yêu mến và kính trọng. Ngược lại, nếu chúng ta nghiêm túc làm việc, trung thực và sẵn sàng nhận lỗi sai trong công việc thì chính những lỗi sai đó sẽ là tiền đề để ta đạt được thành công và giành được sự yêu mến, lòng tin từ những người xung quanh. Như vậy, hiện tượng mọi người đỗ lỗi cho nhau là hiện tượng của lối sống tiêu cực, thiếu trách nhiệm và sẽ là mầm mống cho những thất bại. Chính vì thế, mỗi chúng ta cần rèn luyện đức tính trung thực, dám làm dám nhận dù trong bất cứ trường hợp nào.