Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Suy nghĩ: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn - Hay nhất

Suy nghĩ: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn - Hay nhất

Đề bài: Suy nghĩ về câu nói: Bị đánh bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bạn vĩnh viễn.

Bài văn mẫu

Bạn đã từng bị thua cuộc lần nào chưa? Hẳn bạn nghĩ rằng mình đã gặp thất bại. Ô, thật dễ cảm thông với bạn về điều đó. Nhưng hãy khoan suy nghĩ đến việc đó là thất bại hay chưa, mà suy xét thật kĩ xem bạn có thực sự gặp phải điều đó. Thất bại là một khái niệm chỉ sự thua cuộc cuối cùng khi bạn làm một điều gì đó. Hãy nhớ nó là sự thua cuộc cuối cùng. Nếu vậy đi hết cuộc đời bạn sẽ có bao nhiêu lần như thế? Không thể nào, thực chất thất bại mà bạn đang gặp chỉ là sự "bị đánh bại" hay còn gọi là sự "thất bại tạm thời" mà thôi. Bạn vẫn còn cơ hội đứng lên nếu bị đánh bại. Nhưng khi bạn bỏ cuộc hoàn toàn thì thất bại đã gọi tên bạn, bạn mãi mãi ghi danh kẻ thất bại trong cuộc chiến mà bạn đã tham gia. Thomas Edinson có lẽ đã "thất bại" cả chục nghìn lần vì thử nghiệm sợi tóc bóng đèn hay Walt Disney sẽ chẳng thể nào trở thành "ông vua giải trí" của Hollywood ở lĩnh vực dành cho thiếu nhi nếu ông bỏ cuộc vì kịch bản phim bị từ chối. Đúng vậy các bạn ạ, cuộc đời đâu dễ dễ dàng, bằng phẳng! Bạn là học sinh xuất sắc nhưng vẫn trượt đại học vì một lý do nào đó. Đừng tự mình giày vò bản thân mà cho rằng mình là kẻ thất bại, cơ hội vẫn đang chờ đón bạn ở phía trước. Nếu vội vàng đầu hàng số phận, bạn chỉ trả lại cho nó sự hả hê và mang cơ hội đó đến cho người khác mà thôi. Nên, đừng buồn khi thất bại nhé! Bạn hãy coi đó là sự đánh bại trong trạng thái tạm thời thôi. Hãy tự trang bị cho mình vũ khí, nghị lực để không ngán bất cứ khó khăn nào và không bao giờ bỏ cuộc để phải mang danh kẻ thất bại vĩnh viễn. Tôi tin bạn và tôi cùng làm được!