Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Nghị luận nêu ý kiến của em về trò chơi điện tử - Hay nhất

Nghị luận nêu ý kiến của em về trò chơi điện tử - Hay nhất

Đề bài: Bài văn nghị luận nêu ý kiến của em về trò chơi điện tử

Bài văn tham khảo

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ như hiện nay, trò chơi điện tử ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh, thanh – thiếu niên. Trò chơi điện tử là những trò chơi giải trí được chơi trên các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính, tivi… Trò chơi điện tử có hình thức khá đa dạng, độ hấp dẫn cao với hình ảnh đẹp, đồ họa kích thích thị giác, thao tác mượt mà, tạo hứng thú cho người chơi. Như một tờ giấy có hai mặt, trò chơi điện tử khi được con người sử dụng vừa có những lợi ích tích cực, nhưng lại vừa tiềm ẩn những hậu quả tiêu cực. Về mặt tích cực, trò chơi điện tử là một dạng của hoạt động giải trí, giúp con người có thể thư giãn, giảm căn thẳng, uể oải sau những giờ học tập và làm việc. Ngoài ra, trò chơi điện tử còn có tác dụng kích thích tư duy, trí não và sự nhay nhạnh trong phản xạ của con người. Nhưng, do cách sử dụng chưa hợp lý của con người mà vô tình, trò chơi điện tử đã gián tiếp tạo ra những tệ nạn và thói xấu trong xã hội. Ví dụ như tình trạng nghiện game, nghiện chơi điện tử ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Rất nhiều em học sinh, sinh viên dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi điện tử, thậm chí còn trốn tiết, bỏ học, ăn trộm tiền của bố mẹ, bạn bè để đi chơi điện tử, nạp thẻ game, … Tình trạng này gây ra hậu quả khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến tình hình học tập của học sinh mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhân cách của con người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội. Chính vì vậy, mỗi chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn về trò chơi điện tử và tạo cho mình lối sống văn minh, cao đẹp.