Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Nghị luận 200 chữ: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động - Hay nhất

Nghị luận 200 chữ: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động - Hay nhất

Đề bài: Em hãy nghị luận về câu nói: "Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động".

Bài văn mẫu

Chúng ta vẫn quan niệm với nhau rằng, muốn đáng giá một con người thì “đừng nghe anh ta nói mà hãy xem những gì anh ta làm”. Bản chất, giá trị của một con người xuất phát từ hành động của chính họ. Bởi vậy mà có câu nói: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động”. Đức hạnh là những tính cách tốt đẹp của con người. Đức hạnh không tự nhiên sinh ra, cũng không phải có sẵn có mà chúng được thể hiện qua từng hành động của con người. Hành động chính là cách sống, là cách làm việc mà chúng ta vẫn làm hàng ngày. Hành động là yếu tố quyết định đến phẩm giá của con người. Và những nhân vật lịch sử như Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, biết bao nhiêu con người kiệt xuất được cả dân tộc vinh danh, họ đều tự làm nên phẩm chất của đức hạnh từ trong hành động vì đất nước mà quên thân, vì nhân dân mà phục vụ. Xã hội hiện nay cũng có rất rất nhiều những con người khẳng định đức hạnh của mình trong chính hành động của họ. Ví dụ như nhà báo Trần Đăng Tuấn, cựu Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã làm dấy lên một phong trào giúp cho các em nhỏ ở miền núi, đó là dự án “Cơm có thịt”. Ông cứ âm thầm, lặng lẽ cùng cộng sự của mình giúp đỡ trẻ em ở miền núi xa xôi đó và khi nó đã thực sự lan tỏa thì công chúng mới biết đến. Hay chị Dung, người sáng lập và đứng đầu Quỹ Khát Vọng đã lặn lội đến từng miền quê trên khắp đất nước, để cùng rất nhiều các nhà hảo tâm hỗ trợ các em nhỏ có cơ hội được sống, được đến trường. Dứt khoát phải là hành động, từ hành động mới khẳng định được phẩm giá của con người chứ không phải anh cứ nói là anh yêu nước, nhưng anh chỉ ngồi nhà “cào bán phím”, hô hào các kiểu nhưng khi bảo ra chiến trường liệu anh có dám? Không phải anh cứ nói là anh rất thương người, nhưng anh chỉ đi qua một người khốn khổ chụp một bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội làm màu. Không phải anh cứ nói anh rất thương bố, thương mẹ, quyết tâm học giỏi để đỗ đạt, nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng tham gia, không từ chối bất cứ trận đấu game nào thậm chí là còn mải mê chơi game thâu đêm suốt sáng… Lời anh nói và việc làm khác nhau thì đức hạnh của anh nằm ở việc anh làm mà thôi. Nhận thức được ý nghĩa lớn lao của hành động, con người sẽ biết cần phải làm gì, làm như thế nào trong cuộc sống này. Mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo trước khi hành động. Vì suy nghĩ tạo ra hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen tạo ta tính cách và tính cách tạo ra phẩm chất đạo đức của con người.