Trang chủ > Lớp 12 > Văn mẫu lớp 12 > Suy nghĩ về hiện tượng học qua loa đối phó của một số học sinh hiện nay - Hay nhất

Suy nghĩ về hiện tượng học qua loa đối phó của một số học sinh hiện nay - Hay nhất

Đề bài: Bài văn nghị luận nêu suy nghĩ về hiện tượng học qua loa đối phó của một số học sinh hiện nay.

Bài văn tham khảo

Hiện nay, hiện tượng học qua loa đối phó của một số học sinh diễn ra khá phức tạp. Đây là hiện tượng, tình trạng học sinh học tập không nghiêm túc, không có mục tiêu học tập chính đáng, học chỉ để đối phó với cha mẹ và thầy cô. Biểu hiện của hiện tượng này là học sinh ngồi học không chú ý vào bài, không làm bài tập về nhà hay chuyên chép bài của bạn, làm bài kiểm tra sơ sài, quay cóp và gian lận. Bên cạnh đó, học sinh cũng thường xuyên bày tỏ thái độ khó chịu khi bị nhắc nhở, gọi lên bảng làm bài. Đây là một trong những biểu hiện tiêu cực trong học tập, không chỉ khiến kết quả học tập của học sinh sa sút, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, ý thức của con người. Bởi khi học sinh có thói quen đối phó thì chắc chắn dẫn đến những tật xấu như bảo thủ, thụ động, lười biếng, …. Nguyên nhân của tình trạng này có thể xuất phát từ ý thức chủ quan của học sinh, không xác định được mục tiêu học tập rõ ràng của bản thân. Bên cạnh đó một vài trường hợp còn xuất phát từ sự thiếu quan tâm của cha mẹ, phương pháp giảng dạy chưa hiệu quả, không tạo được hứng thú học tập cho học sinh của giáo viên. Chính vì thế, để ngăn chặn hiện tượng này thì không chỉ học sinh cần phải tự nhìn nhận, tự ý thức lại chính mình mà còn cần có sự tác động và thay đổi của phụ huynh và giáo viên, có như vậy hiệu quả học tập, giảng dạy mới được đảm bảo.