Trang chủ > Lớp 8 > Lý thuyết, Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 8 > Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 8)

Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (Bài tập Tiếng Việt - Tập làm văn 8)

Luyện tập: đưa các yếu tố biểu cảm vào trong bài văn nghị luận

Bài 1: Hãy chỉ ra các yếu tố biểu cảm trong đoạn văn dưới đây và cho biết tác dụng của nó:

“Các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không ngại ngần khi rời bỏ quê hương xiết bao trìu mến để người thì hiến dâng xương máu của mình như lính khố đỏ, kẻ thì dâng hiến cánh tay lao động của mình như lính thợ”.

Nếu quả thực người An Nam phấn khởi đi lính đến như thế thì tại sao lại có cảnh, tốp thì bị xích tay giải về tỉnh lị, tốp thì trước khi xuống tàu đã bị nhốt trong một trường trung học ở Sài Gòn, có lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẵn? Những cuộc biểu tình đổ máu tại Cao Miên, các vụ bạo động ở Sài Gòn, ở Biên Hoà và ở những nơi khác nữa, phải chăng là những biểu hiện của lòng sốt sắng đầu quân “tấp nập” và “không ngần ngại”.

(Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc)

Hướng dẫn làm bài

Trong đoạn trích, tác giả đã dùng nhiều yếu tố biểu cảm như: Tấp nập đầu quân, xiết bao trìu mến, hiến dâng, không ngại ngần, nếu quả thật, phấn khởi, lưỡi lê tuốt trần, sốt sắng, không ngại ngần

Tác dụng: Đã nhấn mạnh vào những hành động tráo trở, quỷ quyệt, bịp bợm và vô nhân tính của bọn thực dân Pháp. Chúng đã bất chấp tất cả các thủ đoạn, những biện pháp tàn bạo, ghê tởm nhất để gom cho đủ số người để phục vụ cho cuộc chiến tranh vô nghĩa của chúng.

Đồng thời đã cho thấy thái độ căm phẫn, tố cáo quyết liệt chống trả bọn chúng của nhân dân.

Bài 2: Viết đoạn văn có sử dụng yếu tố biểu cảm về “Hiện tựơng sống ảo của giới trẻ ngày nay”

Sống ảo là một hiện tượng phức tạp trong xã hội ngày nay. Sống ảo dễ dàng ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi người. Chẳng ai có thể lường trước được những hậu quả khi một người sống mà quá ảo. Sống rời xa thực tế, họ ngại ngùng khi bắt chuyện với cộng đồng, lúc nào cũng giam mình nơi bốn bức tường với máy tính, smartphone có kết nối với internet. Họ tìm tới những người xa lạ chưa từng gặp mặt bao giờ để giải bày tâm sự. Điều đó không những sẽ khiến họ đánh mất đi chính con người thật của họ mà còn là nguyên nhân dẫn tới chứng bệnh trầm cảm trong giới trẻ hiện nay. Thế giới ảo có đầy rẫy những nút share, nút like, và thế giới mà con người kết bạn bốn phương nhưng sau khi nói chuyện lần đầu rồi chẳng bao giờ gặp gỡ. Thế giới của những tâm tư và tình cảm, thế giới của nhiều điều huyễn hoặc khi mà con người đắm chìm vào sẽ rất khó có thể thoát ra, nó như có thứ ma lực khiến con người bị chìm đắm với các trang mạng xã hội. Nguyên nhân sâu xa chính là sự bắt nguồn từ chính bản thân mỗi người trẻ. Họ dễ dàng bị cám dỗ, không thể làm chủ được chính mình, không có ý thức sắp xếp thời gian một cách hợp lí, chính vì vậy vô tình để cho thế giới ảo điều khiển con người mình. Cuộc sống này trở nên ngắn ngủi lắm, chúng ta cần phải gấp máy tính lại, tắt màn hình đi để cùng tận hưởng không khí trong lành của cuộc sống thực, của tình yêu thương con người và niềm hạnh phúc.