Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Lịch sử 11 (ngắn nhất) > Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Giải BT Lịch sử 11 (ngắn nhất)

Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) - Giải BT Lịch sử 11 (ngắn nhất)

Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 6 trang 32: Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Hướng dẫn giải:

- Nguyên nhân sâu xa

+ Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt

+ Sự bùng nổ chiến tranh giành thuộc địa. Đầu thế kỉ XX châu Âu chia thành hai khối đối đầu: phe liên minh và phe hiệp ước

- Duyên cớ trực tiếp

+ 28/6/1914, thái tử Áo-hung bị ám sát tại Bô-xni-a. Đức, Áo nhân cơ hội gây chiến tranh

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 6 trang 34: Trình bày diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất?

Hướng dẫn giải:

* Diễn biến chính trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất:

- 28/7/1914, Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi;

- Ngày 1/8, Đức tuyên chiến với Nga; ngày 3/8 tuyên chiến với Pháp;

- Ngày 4/8 Anh tuyên chiến với Đức.

- Ngày 3/8/1914, Đức tràn vào Bỉ, đánh thọc sang Pháp, chặn đường không cho quân Anh tiếp viện

- Phía Đông, Nga tấn công Đông Phổ, Đức phải điều quân từ phía Tây về chống lại Nga. Pa-ri được cứu thoát

- Tháng 9/1914, Pháp phản công thắng lợi, quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu. Kế hoạch đánh nhanh của Đức thất bại. Quân 2 bên cầm cự nhau.

- Năm 1915, Đức và Áo-Hung tân công Nga nhưng không thành công.

- Năm 1916, Đức mở chiến dịch tấn công Vec-đoong, đến tháng 12/1916 Đức rút lui

- Cuối 1916, Đức và Áo-Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự trên cả hai mặt trận

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 11 Bài 6 trang 36: Nét nổi bật trong hai giai đoạn thứ hai của chiến tranh là gì? Vì sao Mĩ tham gia vào chiến tranh muộn

- Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì

Hướng dẫn giải:

- Nét nổi bật trong hai giai đoạn thứ hai của chiến tranh:

+ Tháng 11/1917, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mạng XHCN, nhà nước Xô-viết ra đời. Xô-viết kí với Đức hiệp ước Bret Litốp và rút ra khỏi chiến tranh

+ Mĩ tham chiến, ngày 2/4/1917 Mĩ tuyên chiến với Đức

- Mĩ tham gia chiến tranh muộn là vì: Lúc đầu Mĩ lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả 2 phe. Đến 1917, phong trào cách mạng dâng cao, Mĩ thấy cần phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe Hiệp ước.

Những hậu quả mà chiến tranh thế giới thứ nhất để lại:

- Ảnh hưởng đến 1,5 tỉ người, 10 tr người chết, hơn 20 tr người bị thương

- Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá,.. bị phá hủy.

- Nền kinh tế kiệt quệ, các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ

Bài 1 trang 36 Lịch Sử 11: Hãy phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất.

Hướng dẫn giải:

- Đây là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa, gây ra tổn thất to lớn cho lịch sử nhân loại

- Mục đích của các nước tham gia: xâm lược, cướp lãnh thổ, mở rộng thuộc địa, chạy đua vũ trang, khoa trương sức mạnh.

Bài 2 trang 36 Lịch Sử 11: Lập niên biểu về những sự kiện lớn của chiến tranh thế giới thứ nhất

Hướng dẫn giải:

Mốc thời gian Sự kiện
4/8/1914 Bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất
1914-1916 Giai đoạn thứ nhất. Các nước phe Liên minh chủ động tấn công
1917-1918 Giai đoạn thứ hai, phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại
11/1917 Cách mạng tháng 10 Nga thành công
1918 Cách mạng Đức thắng lợi, lật đổ chế độ quân chủ, Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc