Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Công nghệ 6 > Ôn tập chương 2 (trang 63 sgk Công nghệ 6)

Ôn tập chương 2 (trang 63 sgk Công nghệ 6)

I. Về kiến thức

1. Nhà ở là nơi con người trú ngụ, bảo vệ con người tránh khỏi các ảnh hưởng của thiên nhiên và xã hội, là nơi thỏa mãn những nhu cầu cả về tinh thần lẫn vật chất của tất cả các thành viên trong gia đình.

2. Trang trí nhà ở bao gồm các công việc sắp xếp đồ đạc hợp lí, bố trí sao cho có tính thẩm mĩ, thuận tiện cho học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi, … và một vài hình thức trang trí để làm đẹp cho nhà ở.

3. Một vài hình thức trang trí nhà ở:

- Trang trí bằng một số đồ đạc như gương, rèm cửa, tranh ảnh, …

- Trang trí bằng hoa, cây cảnh, …

4. Dù ở nơi chật hay rộng đều cần phải sắp xếp nhà ở sao cho hợp lí, giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ và chú ý làm sao cho ngôi nhà đẹp hơn bằng cây cảnh, hoa sẵn có tại địa phương.

II. Về kĩ năng

- Trên cơ sở các kiến thức đã được học, các em biết được cách trang trí và giữ gìn nhà ở của mình ngăn nắp và sạch sẽ.

- Luôn luôn có ý thức cùng với những thành viên trong gia đình giữ gìn nhà cửa sạch sẽ và đẹp.