Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 35 Tiết 2 trang 65, 66 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 35 Tiết 2 trang 65, 66 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 65 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Câu hỏi: Gạch dưới các bộ phận câu:

a) Trả lời cho câu hỏi Vì sao?

- Vì đi nắng không đội mũ, Lan bị ốm.

- Do trời rét, học sinh được nghỉ học.

- Lá rụng nhiều bởi trận gió hôm qua.

Giải đáp:

- Vì đi nắng không đội mũ, Lan bị ốm.
- Do trời rét, học sinh được nghỉ học.
- Lá rụng nhiều bởi trận gió hôm qua.

b. Trả lời câu hỏi Khi nào?

- Tháng 7, chúng em đi học hè.

- Chuyến tàu S1 khởi hành ga Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút.

- Cánh đồng đến mùa lúa chín trông như một tấm thảm vàng.

Giải đáp:

- Tháng 7, chúng em nghỉ hè.
- Chuyến tàu S1 khởi hành từ ga Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút.
- Cánh đồng đến mùa lúa chín như một tấm thảm vàng.

c. Trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

- Dưới sân, các bạn học sinh nô đùa vui vẻ.

- Tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm My tỉnh giấc.

- Từng đàn én đang chao lượn trên bầu trời xanh thẳm.

Giải đáp:

- Dưới sân, các bạn học sinh nô đùa vui vẻ.
- Tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm My tỉnh giấc.
- Từng đàn én chao lượn trên nền trời xanh thẳm.

Bài 2 (trang 65):

Câu hỏi: Gạch dưới những từ không cùng nhóm với các từ cùng dòng và giải thích tại sao từ đó không thuộc nhóm từ đã cho:

a) chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời, xanh biếc, hiền lành.

b) cao cao, tròn trĩnh, vuông vắn, thẳng tắp, chuyên cần.

c) trắng tinh, xanh ngắt, đỏ ối, cao vút, hồng tươi.

Giải đáp:

a. chăm chỉ, ngoan ngoãn, vâng lời, xanh biếc, hiền lành.

- “xanh biếc” là từ chỉ màu sắc, các từ còn lại chỉ tính nết.

b. cao cao, tròn trĩnh, vuông vắn, thẳng tắp, chuyên cần.

- “chuyên cần” là từ chỉ tính nết, các từ còn lại chỉ hình dáng.

c. trắng tinh, xanh ngắt, đỏ ối, cao vút, hồng tươi.

- “cao vút” là từ chỉ hình dáng, các từ còn lại chỉ màu sắc.

Bài 3 (trang 6):

Câu hỏi: Viết một đoạn văn kể về một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.

Gợi ý:
- Việc tốt em làm đó là việc gì?
- Em đã làm như thế nào?
- Em cảm thấy như thế nào sau khi làm xong việc đó?

Giải đáp:

Đoạn văn tham khảo:

Nhân dịp trường em tổ chức tết trồng cây mùa xuân, em cũng tham gia góp phần bảo vệ môi trường. Ngay từ 7 giờ sáng, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn cuốc, xẻng, thùng nước và cây giống. Mọi người đều sôi nổi, hăng say làm việc. Người cuốc, người đào, người vun xới… Tay em lại nhanh nhẹn tưới những gáo nước mát lành xuống để cây lớn mau. Nhìn con đường xanh mướt, lòng em thấy vui sướng và yêu thích công việc này hơn.

Vui học (trang 66 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Vừa đi vừa ngủ

Con ham chơi không chịu đi ngủ.
- Mẹ nhắc nhở: Tèo! Con có vào đi ngủ không?
- Con: Con không thể vừa đi vừa ngủ được mẹ ạ!
- Mẹ: …! !!
(Sưu tầm)

*Kể cho bạn bè, người thân nghe câu chuyện trên.

*Theo em, tại sao câu chuyện trên lại gây cười?

Giải đáp:

- Câu chuyện gây cười ở câu trả lời của cậu bé. “Đi ngủ” không phải là vừa đi vừa ngủ.