Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 29 Tiết 2 trang 44, 45 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 29 Tiết 2 trang 44, 45 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 44 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Câu hỏi: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? Trong mỗi câu sau:

a) Trẻ em thích đi xem hội vì được biết điều lạ.

b) Trong những ngày diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22, Việt Nam rất vui vì được đón nhiều bạn bè từ khắp nơi đến.

c) Thủ môn đội bóng 5A không ra sân vì bị đau chân.

Giải đáp:

a. Trẻ em thích đi xem hội vì được biết điều lạ.

b. Trong những ngày diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22, Việt Nam rất vui vì được đón nhiều bạn bè từ khắp nơi đến.

c. Thủ môn đội bóng 5A không ra sân vì bị đau chân.

Bài 2 (trang 44):

Câu hỏi: Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

Bản giao hưởng “mùa thu” cất lên những chiếc lá vàng rơi trong nắng lung linh kì ảo lá vàng phủ kín hai bờ tiếng gió xào xạc nói với lá hương mùa thu nhẹ thoảng những con bướm vàng bay rối mắt giai điệu trữ tình trong sáng quán xuyến từ đầu đến cuối phần biểu diễn của Dế Mèn.

a) Đoạn văn trên có mấy câu?

b) Ghi lại một câu theo mẫu câu Ai thế nào? có trong đoạn văn trên.

Giải đáp:

Điền dấu như sau:

Bản giao hưởng “mùa thu” cất lên. Những chiếc lá vàng rơi trong nắng, lung linh kì ảo. Lá vàng phủ kín hai bờ, tiếng gió xào xạc nói với lá. Hương mùa thu nhẹ thoảng, những con bướm vàng bay rối mắt. Giai điệu trữ tình trong sáng quán xuyến từ đầu đến cuối phần biểu diễn của Dế Mèn.

a)

- Đoạn văn trên có 5 câu.

b) Câu Ai thế nào? có trong đoạn văn trên là:

- Những chiếc lá vàng rơi trong nắng, lung linh kì ảo

Bài 3 (trang 44):

Câu hỏi: Viết một đoạn văn giới thiệu về một môn thể thao.

Gợi ý:
- Đó là môn thể thao nào?
- Em được tham gia môn thể thao đó hay xem môn đó khi nào? Ở đâu?
- Môn thể thao đó có điểm gì làm cho em yêu thích?

Giải đáp:

Đoạn văn hướng dẫn:

Trong số các môn thể thao mà em biết, em thích nhất là môn đá bóng. Vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, bố thường đưa em đến sân vận động của phường để chơi hoặc xem đá bóng. Bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội cao được chơi giữa hai đội với nhau, mỗi đội có 11 cầu thủ trên sân. Trò chơi này dùng một quả bóng và thường được chơi trên sân cỏ hình chữ nhật với hai khung thành ở hai đầu sân. Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm bằng cách đưa bóng vào khung thành của đội đối địch. Ngoại trừ thủ môn, các cầu thủ khác đều không được cố ý dùng tay hoặc cánh tay để chơi bóng (trừ trường hợp ném biên). Đội chiến thắng là đội ghi được nhiều bàn thắng hơn khi kết thúc trận đấu. Em rất mê môn bóng đá này vì thế em sẽ chăm chỉ luyện tập để thực hiện ước mơ sau này trở thành một cầu thủ nổi tiếng.

Vui học (trang 45 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đứng thứ 41

Hai ông hàng xóm gặp nhau:
- Hôm nay sao trông sắc mặt anh tươi tỉnh thế? Chắc có gì vui lắm?
- Tôi thấy tự hào vì thằng con trai mình. Hôm qua tôi nhận được bản thông báo, dạo này kết quả học tập của cháu rất tốt, những tháng trước cháu luôn đứng thứ 40, tháng này được đứng thứ 41 cao nhất lớp luôn, mà lớp cháu có 41 học sinh.
- Ông hàng xóm: Tốt quá, chúc mừng con trai ông!
(Sưu tầm)

*Kể cho bạn bè, người thân nghe câu chuyện trên.

* Kết quả học tập của người con có tiến bộ hay không? Tại sao?

Giải đáp:

- Như vậy, kết quả học tập của người con không tiến bộ lên mà còn tụt xuống cuối cùng. Người bố và người hàng xóm đã hiểu nhầm cách xếp loại học tập của con.