Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 33 Tiết 2 trang 57, 58 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 33 Tiết 2 trang 57, 58 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 57 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đọc các câu thơ sau và viết câu trả lời vào chỗ trống:

Lúa đang cơn khát
Buồn thỉu, buồn thiu
Bỗng lúa cười reo
Vui như ngày hội.
(Võ Văn Trực)

Mặt trời cũng la cà
Rủ nắng vàng ở lại.
(Quang Khải)

Giải đáp:

Tên sự vật được nhân hóa

Cách nhân hóa

Tả sự vật như gọi người

Tả hoạt động, đặc điểm của sự vật bằng từ như tả người

Lúa

Đang cơn khát, buồn thỉu, buồn thiu, cười reo,

Mặt trời

La cà, rủ nắng vàng ở lại

Bài 2 (trang 57):

Câu hỏi: Hãy viết một câu văn miêu tả về đồ vật (hoặc cây hoa), trong đó có sử dụng phép nhân hóa.

Giải đáp:

- Cô nàng hồng nhung lộng lẫy kiêu sa trong bộ váy mới.

Bài 3 (trang 57,58):

Câu hỏi: Đọc và ghi lại những thông tin chính trong bản tin sau:

Vườn quốc gia Cúc Phương

Cách thủ đô Hà Nội 120km về phía nam, nằm lọt sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp, có một mảnh đất đã trở nên vô cùng quen thuộc, thân thương, gợi lên tính hiếu kì cho biết bao du khách trong và ngoài nước, đó là Vườn quốc gia Cúc Phương – Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.
Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa với tổng diện tích là 22.408 ha. Ở đây có 2234 loài thực vật bậc cao và rêu, trong đó có 433 loài cây làm thuốc, 229 loài cây ăn được, nhiều loài được ghi trong sách đỏ của Việt Nam. Về động vật, Cúc Phương có 122 loài bò sát và lưỡng cư, 66 loài cá, gần 2000 loài côn trùng, 135 loài thú. Với 336 loài chim cư trú, đặc biệt có nhiều loài đặc hữu của Việt Nam và Đông Dương, vì vậy Cúc Phương từ lâu đã trở thành điểm lí tưởng đối với các nhà xem chim.
(Theo Việt Nam – đất nước, con người)

Giải đáp:

Vườn quốc gia Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm sâu trong lòng núi Tam Điệp, cách thủ đô Hà Nội 120km. Vườn thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa với tổng diện tích là 22.408ha. Ở đây có 2234 loài thực vật bậc cao và rêu, nhiều loài có trong sách đỏ. Về động vật, rừng Cúc Phương có nhiều loài bò sát, lưỡng cư, cá, những loài côn trùng và thú. Đặc biệt, với 336 loài chim cư trú, Cúc Phương từ lâu đã trở thành điểm lí tưởng với các loài xem chim.

Vui học (trang 58 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Lí do đi ăn xin

Một người đi đường hỏi ông lão ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin? ”
- Để tôi lấy tiền uống rượu.
- Vậy sao ông lại uống rượu?
- Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.
-! !!
(Sưu tầm)

* Kể cho bạn bè, người thân nghe câu chuyện trên.

* Câu chuyện có điều gì gây cười?

Giải đáp:

- Điều gây cười ở câu chuyện chính là ở lí do đi ăn xin của ông lão: phải uống rượu thì mới có đủ dũng khí để ăn xin. Đồng thời truyện còn phê phán tính thói lười nhác của ông.