Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 34 Tiết 2 trang 60, 62 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 34 Tiết 2 trang 60, 62 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 61 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Câu hỏi: Tìm từ thích hợp:

a) Chỉ màu sắc của bầu trời ở các trạng thái thời tiết khác nhau (Mẫu: xanh ngắt)

b) Chỉ màu sắc của mặt trời lúc mới mọc và sắp lặn. (Mẫu: đỏ rực)

c) Chỉ đặc điểm của ánh trăng (Mẫu: bàng bạc)

Giải đáp:

a. Chỉ màu sắc của bầu trời ở các trạng thái thời tiết khác nhau: xanh thẫm, xanh trong, xám xịt, đen sì, trắng xóa, đỏ rực, …

b. Chỉ màu sắc của mặt trời lúc mới mọc và sắp lặn: đỏ lử, đỏ ối, đỏ ửng, ửng hồng, mỡ gà, …

c. Chỉ đặc điểm của ánh trăng: bàng bạc, vàng rực, dát bạc, lung linh, lấp lánh, huyền ảo, …

Bài 2 (trang 61):

Câu hỏi: Nối cột A với cộc B cho phù hợp:


Giải đáp:

Bảo vệ môi trường

Phá hoại môi trường

Trồng cây gây rừng

Chặt phá rừng

Quét dọn đường phố

Xả nước thải ra sông, biển

Bảo vệ thú rừng

Đánh bắt hải sản quý

Vứt rác bừa bãi

Bài 3 (trang 61):

Câu hỏi: Viết những nội dung chính em ghi nhớ được sau khi học tuần 34 môn Tiếng Việt lớp 3.

Giải đáp:

- Hiểu được hiện tượng: hình ảnh giống người ngồi trên cung trăng vào những đêm rằm và ước mơ bay lên mặt trăng của loài người ngay từ xa xưa trong truyện “Sự tích chú Cuội cung trăng".
- Cảm nhận cảnh sinh hoạt gia đình ấm cúng trong bài thơ “Mưa”.
- Mở rộng thêm vốn từ về thiên nhiên, phân biệt được thiên nhiên trên mặt đất, trong lòng đất và dưới lòng biển.
- Phân biệt l/n và dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Vui học (trang 62 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Mấy cái chân rồi?

Một người lính trẻ ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố: “Bố ơi, bố hãy gửi cho con 50 đô – la để con làm chân giả vì con bị mất một chân rồi”.
Người bố viết thư trả lời: “Con yêu quý, theo những bức thư trước con viết thì con đã mất tới 4 cái chân rồi, để lần sau gửi luôn thể 250 đô-la nhé! ”
(Sưu tầm)

*Kể lại cho bạn bè, người thân nghe câu chuyện trên.

* Theo em, tại sao người bố trả lời con: Để lần sau bố gửi luôn thể 250 đô-la. Câu chuyện gây cười ở điểm nào?

Giải đáp:

- Câu trả lời của người bố: Để lần sau bố gửi luôn thể 250 đô la đáng cười ở chỗ: số tiền đó có thể làm được tới 5 cái chân giả cho cậu con trai.