Trang chủ > Lớp 3 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 > Tuần 32 Tiết 1 trang 52, 53 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Tuần 32 Tiết 1 trang 52, 53 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2

Bài 1 (trang 53 Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Chú bê con

Chú mới chẵn ba tháng tuổi, còn nhỏ xíu, song đã biết lũn cũn chạy theo mẹ gặm cỏ ở lưng đồi. Trông bê con xinh tệ! Này nhé, đây cái chóp mũi viền đen tuyền, lúc nào cũng khép mở sinh động. Phía trên chóp mũi là đôi mắt bê tròn vo lúc nào cũng lấp lánh, lấp lánh. Còn cái đầu húi cua hiếu động của bê con thì thật tuyệt, mượt mịn như nhung, căng trìn như một trái bóng. Cũng như các chú bê khác cũng cỡ tuổi ấy, bê con không có sừng, chỉ có hai hốc sừng lấp ló chờ sau hai chiếc tai hình lá khoai môn nhọn dựng đứng vạt cỏ thật non. Thêm vài đấy, cái đuôi dài nhỏ xíu với một túm sợi tí teo như lá cờ đuôi nheo vắt qua vắt lại, lại óng ánh như có chứa sắc nắng mặt trời. Với vóc dáng hình thể và trong trang phục kiểu ấy, bê con thật ngộ nghĩnh, đáng yêu biết bao!
(Theo Chu Huy)

a. Chú bê con được tả bao quát như thế nào?

Giải đáp:

- Chú bê con được miêu tả bao quát như sau: Chú mới chẵn ba tháng tuổi, còn nhỏ xíu, đã biết chạy lũn cũn theo mẹ. Trông bê con xinh tệ!

b. Các chi tiết, bộ phận nào của bê con được tác giả chọn tả?

Giải đáp:

- Các chi tiết, bộ phận của bê con được tác giả chọn tả đó là: chóp mũi, đôi mắt, cái đầu, hốc sừng, hàm miệng, đuôi, bộ lông.

c. Tại sao tác giả chọn tả những chi tiết đó?

Giải đáp:

- Tác giả chọn tả những chi tiết đó bởi vì đó là những bộ phận tiêu biểu nói lên được sự khác biệt của một chú bê con so với bê trưởng thành.

d. Những từ ngữ chú/ lũn cũn/ xinh tệ/ một túm sợi tí teo/ thật ngộ nghĩnh, đáng yêu biết bao! Gợi cho em cảm nhận gì về chú bê con?

Giải đáp:

- Những từ ngữ chú/ lũn cũn/ xinh tệ/ một túm sợi tí teo/ thật ngộ nghĩnh, đáng yêu biết bao giúp em nhận thấy chú bê con có vẻ ngoài vừa nhỏ nhắn lại rất nhanh nhẹn. Hơn thế nữa, bê con còn có những cử chỉ và hành động vô cùng đáng yêu, giống như một đứa trẻ vậy.

Bài 2 (trang 53):

Câu hỏi: Điền l hoặc n vào chỗ trống:

Giải đáp:

- Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh.

- Mùa hè nóng nực.

Bài 3 (trang 53):

Câu hỏi: Viết câu hỏi cho bộ phận được in nghiêng trong mỗi câu sau vào dòng dưới đây:

a. Vượn mẹ sinh con và nuôi con bằng sữa.

Giải đáp:

- Vượn mẹ sinh con và nuôi con bằng gì?

b. Sau khi bị bắn, vượn mẹ nhìn về phía người đi săn bằng đôi mắt căm giận.

Giải đáp:

- Sau khi bị bắn, vượn mẹ nhìn về phía người đi săn bằng gì?

c. Cô giáo động viên học sinh học tập bằng những lời ân cần và dịu dàng.

Giải đáp:

- Cô giáo động viên học sinh học tập bằng gì?

d. Nhân dân ta xây dựng đất nước bằng hàng triệu bàn tay lao động và hàng triệu khối óc.

Giải đáp:

- Nhân dân ta xây dựng đất nước bằng gì?