Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Lịch sử 7 > Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 93 SBT Lịch Sử 7

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - trang 93 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1 trang 93 SBT Lịch Sử 7

1. (trang 93 SBT Lịch Sử 7): Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào?

A. 1801.

B. 1802.

C. 1804

D. 1806.

Đáp án đúng là: D

2. (trang 93): Niên hiệu đầu tiên của nhà Nguyễn là gì?

A. Gia Long. B. Minh Mạng,

C. Triệu Trị. D. Tự Đức.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: A

3. (trang 93): Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật gì?

A. Quốc triều hình luật.

B. Hình luật.

C. Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long).

D. Hình thư.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: C

4. (trang 93): Trong công cuộc khai hoang của các vua triều Nguyễn, hai huyện miền ven biển Bắc Thành được lập nên gồm

A. Kiến Xương và Tiền Hải (Thái Bình).

B. Tiền Hải và Thái Thuỵ (Thái Bình),

C. Kiến Xương và Vũ Thư (Thái Bình)

D. Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: D

5. (trang 93): Chính sách của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là gì?

A. Không cho người phương Tây mở cửa hàng, chỉ được phép ra vào một số cảng đã quy định.

B. Chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân một số nước phương Tây.

C. Thực hiện chính sách "đóng cửa", khước từ mọi sự trao đổi buôn bán.

D. Chỉ đặt quan hệ buôn bán với thương nhân Pháp.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: A

Bài tập 2 (trang 94): Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước các câu sau:

1. Trong những năm 1815 - 1832, nhà Nguyễn chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).
2. Để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương, nhà Nguyễn đã cho thiết lập một hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.
3. Dưới thời Nguyễn, chế độ quân điền tiếp tục được duy trì nên có tác dụng phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.
4. Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định... và thu hút thợ giỏi từ các địa phương tập trung về sản xuất trong các công xưởng của nhà nước.

Hướng dẫn trả lời:
S1. Trong những năm 1815 - 1832, nhà Nguyễn chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).
Đ2. Để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương, nhà Nguyễn đã cho thiết lập một hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau.
S3. Dưới thời Nguyễn, chế độ quân điền tiếp tục được duy trì nên có tác dụng phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.
Đ4. Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định... và thu hút thợ giỏi từ các địa phương tập trung về sản xuất trong các công xưởng của nhà nước.

Bài tập 3 (trang 94): Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau:

Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoạiNhững điểm mới
Triều đình trung ương
Chính quyền địa phương
Luật pháp
Quân đội
Ngoại giao

Hướng dẫn trả lời:
Tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoạiNhững điểm mới
Triều đình trung ươngVua đứng đầu, trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước, từ trung ương đến địa phương
Chính quyền địa phươngCả nước được chia làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc. Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là Tổng đốc, còn các tỉnh vừa vả nhỏ là các chức tuần phủ.
Luật phápBan hành bộ Hoàng triều luật lệ
Quân độiGồm nhiều binh chủng, thành trì ở kinh đô và các trấn, tỉnh được xây dựng vững chắc và hệ thống trạm ngựa cũng được xây dựng để truyền tin tức.
Ngoại giao

- Đối với nhà Thanh: thần phục, nhiều chính sách của nhà Thanh được các vua Nguyễn dùng làm khuôn mẫu để trị nước.

- Đối với phương Tây: khước từ mọi tiếp xúc

Bài tập 4 (trang 95): Hoàn thành bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn dưới thời Nguyễn theo mẫu sau.

Người lãnh đạoThời gianĐịa bàn hoạt độngLực lượng tham gia
Phan Bá Vành
Nông Văn Vân
Lê Văn Khôi
Cao Bá Quát

Hướng dẫn trả lời:

Người lãnh đạo

Thời gian

Địa bàn hoạt động

Lực lượng tham gia

Phan Bá Vành

1821-1827

Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Quảng Yên

Nông dân

Nông Văn Vân

1833-1835

Miền núi phía Bắc

Nông Văn Vân cùng một số tù trưởng tập hợp dân chúng nổi dậy

Lê Văn Khôi

1833-1835

Phiên An (Gia Định)

Nông dân

Cao Bá Quát

1854-1856

Hà Nội, Bắc Ninh

Cao Bá Quát cùng một số bè bạn tập hợp nông dân và các dân tộc miền trung du.

Bài tập 5 (trang 95): Công cuộc khai hoang dưới thời Nguyễn được thực hiện và có tác dụng như thế nào?

- Công cuộc khai hoang:

- Tác dụng:

Hướng dẫn trả lời:

- Việc khai hoang dưới thời Nguyễn rất chú ý quan tâm. Các biện pháp di dân và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía Bắc và phía Nam.

- Nhà Nguyễn phong chức Doanh điền sứ để chiêu mộ dân lưu vong khai phá miền ven biển, lập nên các huyện Tiền Hải (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình) và hàng trăm đồn điền ở các tỉnh Nam Kì.

- Tác dụng: Với những công cuộc khai hoang đó đã làm tăng diện tích đất canh tác => nhân dân có thêm lương thực và phần nào đó giảm đói nghèo.