Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Lịch sử 7 > Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 37 SBT Lịch Sử 7

Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa - trang 37 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1 trang 37 SBT Lịch Sử 7

1. (trang 37 SBT Lịch Sử 7): Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của... ?

A. Nhà nước.

B. làng xã.

C. quý tộc.

D. địa chủ.

Đáp án đúng là: A

2. (trang 37): Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho... ?

A. tướng lĩnh quân đội.

B. quý tộc.

C. địa chủ.

D. nhà vua.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: D

3. (trang 37): Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để... ?

A. cho quân lính cày cấy.

B. làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

C. phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy.

D. bán cho phú nông.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: B

4. (trang 37): Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích... ?

A. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

B. Quản lí việc sản xuất nông nghiệp,

C. đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang.

D. để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình.

Hướng dẫn trả lời:

Đáp án đúng là: A

Bài tập 2 (trang 37): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trống trước các câu sau.

1. Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.
2. Ở vùng hải đảo và biên giới Lý - Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều chợ.
3. Thời Lý, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.
4. Thời Lý, nông dân chiếm đa số trong dân cư.
5. Thời Lý, văn hoá, giáo dục chưa phát triển.

Hướng dẫn trả lời:
Đ1. Thời Lý, thủ công nghiệp do Nhà nước trực tiếp tổ chức sản xuất rất phát triển. Việc buôn bán trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang hơn trước.
Đ2. Ở vùng hải đảo và biên giới Lý - Tống, chính quyền hai bên cho lập nhiều chợ.
Đ3. Thời Lý, Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.
Đ4. Thời Lý, nông dân chiếm đa số trong dân cư.
S5. Thời Lý, văn hoá, giáo dục chưa phát triển.

Bài tập 3 (trang 38): Hãy điền các mốc thời gian sao cho phù hợp với các sự kiện lịch trong bảng dưới đây.

Thời gianSự kiện lịch sử
Vua Lý ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền.
Lý Thái Tông cho đào kênh Lãm (Yên Mô - Ninh Bình).
Nhà Lý cho đắp đê Cơ Xá (khu vực gần Thăng Long).
Nhà Lý cho khơi sâu, rộng thêm sông Tô Lịch.

Hướng dẫn trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Mùa xuân, tháng 2 (năm Mậu Dần, 1038)

Vua Lý ngự ra Bố Hải Khẩu cày ruộng tịch điền.

Năm 1051

Lý Thái Tông cho đào kênh Lãm (Yên Mô - Ninh Bình).

Tháng 3 năm Mậu Tý (1108)

Nhà Lý cho đắp đê Cơ Xá (khu vực gần Thăng Long).

Năm 1192

Nhà Lý cho khơi sâu, rộng thêm sông Tô Lịch.

Bài tập 4 (trang 38): Hãy nối các ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

1. Phát 2 vạn quan tiền để dựng 8 ngôi chùa ở quê, hàng vạn quan dựng nhiều chùa.a)Vân Đồn
2. Vùa quan là bộ phận chính tỏng giai cấp thống trị, Nông dân đa số trong dân cưb)Hà Nội
3. Nơi buôn bán, tấp nập, sầm uấtc)Nam Định
4. Tháp Chương Sơn, vạc Phổ Minh được xây dựng ở đâyd)Thời Lý
5. Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền được đúc ở đâye)Lý Công Uẩn
Hướng dẫn trả lời:

Nối: 1 – e); 2 – d); 3 – a); 4 – c); 5 – b).

Bài tập 5 (trang 39): Hãy điền sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu trong các thế kỉ XI cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng hộ thống dưới đây.... ?

Thời gianSự kiện lịch sử
Các năm 1016,1030,1044
Năm 1070
Năm 1075
Năm 1076
Năm 1149
Năm 1184

Hướng dẫn trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Các năm 1016,1030, 1044

Vua Lý Thái Tông cho đúc tiền Minh Đạo

Các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp

Năm 1070

Văn Miếu được xây dựng

Năm 1075

Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.

Năm 1076

Lập Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên).

Năm 1149

Vua Lý Anh Tông đã cho lập trang Vân Đồn - đánh dấu sự ra đời của thương cảng sớm nhất lịch sử Việt Nam.

Năm 1184

Người buôn các nước Xiêm La và Tam Phật Tề (Srivijaya ở đảo Sumatra, được nhắc đến với tên Thất Lợi Phật Thệ từ thế kỷ 7 và với tên Tâm Phật Tề từ thế kỷ 5 trong thư tịch Trung Quốc) vào trấn Vân Đồn dâng vật báu để xin buôn bán

Bài tập 6 (trang 39): Hãy ghi tóm tắt tình hình kinh tế (nóng nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp), xã hội, văn hoá, giáo dục Đại Việt thời Lý vào bảng dưới đây.

Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Viêt thời Lý

Kinh tế

Xã hội

Văn hóa giáo dục


Hướng dẫn trả lời:

Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Đại Viêt thời Lý

Kinh tế

Các chính sách của nhà nước: chia ruộng đất công cho nông dân cày cấy và nộp thuế; tổ chức lễ cày tịch điền và tế thần Nông; chú trọng khai khẩn đất hoang, đào kênh mương, làm thuỷ lợi,...

=> Mùa màng bội thu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển.

Xã hội

Sự phân biệt đẳng cấp sâu sắc hơn: Địa chủ nhiều hơn, nông dân tá điền tăng lên.

Văn hóa giáo dục

- Năm 1070 lập Văn Miếu

- Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên

- Năm 1076 mở Quốc Tử Giám cho con em quý tộc học.

- Giáo dục thi cử còn hạn chế.

Bài tập 7 (trang 40): Theo em, dưới thời Lý, nền kinh tế nông nghiệp nước ta phát triển là do những nguyên nhân nào? Nền nông nghiệp phát triển có tác dụng gì?

- Nguyên nhân: ..............................

- Tác dụng: ..............................

Hướng dẫn trả lời:

- Nông nghiệp thời Lý phát triển là do:

+ Nhà nước rất quan tâm, cho ban hành nhiều chính sách, biện pháp khuyến nông tích cực.

+ Nhân dân hăng hái lao động sản xuất, xã hội ổn định...

- Nền nông nghiệp phát triển, đời sống dân chúng sung túc, xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng vào vua và triều đình, chính quyền được củng cố vững mạnh... là cơ sở để bảo vệ và phát triển đất nước.

Bài tập 8 (trang 41): Vì sao thủ công nghiệp, thương nghiệp thời Lý phát triển?

Hướng dẫn trả lời:

Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý phát triển vì:

+ Triều đình tạo điều kiện thuận lợi;

+ Nông nghiệp phát triển,

+ Đời sống dân chúng sung túc => Do đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá tăng lên

Bài tập 9 (trang 41):

a) Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh - Tiền Lê?

b) Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hoá?

Hướng dẫn trả lời:

a) Tinh hình giáo dục thời Lý khác với thời Đinh - Tiền Lê l: trường học Nho học được mở, các kì thi Nho học được thực hiện, nhiều người tài giỏi đỗ đạt...

b) Giáo dục phát triển có tác dụng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh, văn hoá, văn học phát triển...

Bài tập 10 (trang 41): Ở địa phương em (tỉnh, huyện, xã) có những công trình kiến trúc và điêu khắc nào được xây dựng từ thời nhà Lý? Hãy kể tên những công trình đó.

Hướng dẫn trả lời:

Quê em ở Bắc Ninh có những công trình kiến trúc và điêu khắc được xây dựng từ thời Lý: Đền Lý Bát Đế, chùa Phật tích,...

Đền Lý Bát Đế hay còn gọi là Đền Đô hoặc Cổ Pháp điện là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý. Đền Lý Bát Đế đã được Nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử - văn hóa ngày 25 tháng 1 năm 1991.

Chùa Phật tích còn gọi là chùa Vạn Phúc. Trong chùa có tượng đức pHật bằng đá thời nhà Lý lớn nhất Việt Nam. Chùa được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.