Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Lịch sử 7 (ngắn nhất) > Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn - trang 126

Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn - trang 126

Bài 25 phần 3 ngắn nhất: Phong trào Tây Sơn

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 126: Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

Giải đáp:

Những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786):

- Năm 1786, Nguyễn Huệ cho quân kéo đánh thành Phú Xuân. Quân Trịnh bạc nhược nhanh chóng đầu hàng. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Huệ đưa quân ra Nam sông Gianh giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

- Thuận thế, Nguyễn Huệ quyết định tiến thẳng ra Đàng Ngoài, mang danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” để lôi kéo nhân dân.

- Ngày 21, tháng 7, năm 1786 nghĩa quân đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt và nộp cho Tây Sơn. Nguyễn Huệ giao chính quyền Đàng Ngoài cho vua Lê.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 25 trang 127: Vì sao Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà?

Giải đáp:

Nguyễn Huệ thu phục được Bắc Hà là bởi:

- Ông được nhân dân ủng hộ và hết lòng giúp đỡ.

- Ông là một con người tài giỏi, yêu nước, thương dân nên luôn nhận được sự yêu quý và tin tưởng từ nhân dân.

- Giúp sức cho Nguyễn Huệ là các sĩ phu nổi tiếng như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp… đã hết lòng giúp đỡ trong việc xây dựng chính quyền ở Bắc Hà

Bài 1 trang 127 Lịch Sử 7: Em hãy kể những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788.

Giải đáp:

Những hoạt động của Nguyễn Huệ ở Bắc Hà từ năm 1786 đến năm 1788:

- Năm 1786, Nguyễn Huệ cho quân kéo đánh thành Phú Xuân. Quân Trịnh bạc nhược đã nhanh chóng đầu hàng. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Huệ đưa quân ra phía Nam sông Gianh giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

- Khi nghĩa quân đang hừng hực khí thế chiến thắng, Nguyễn Huệ quyết định mang quân tiến thẳng ra Đàng Ngoài, mang danh nghĩa “phù Lê diệt Trịnh” để lôi kéo nhân dân.

- Ngày 21, tháng 7, năm 1786 nghĩa quân đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt và nộp cho Tây Sơn. Nguyễn Huệ giao chính quyền Đàng Ngoài cho vua Lê.

- Giữa năm 1788 Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long và xây dựng chính quyền ở Bắc Hà (lúc này vua Lê Chiêu Thống đã trốn sang Bắc Kinh).

Bài 2 trang 127: Quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như thế nào?

Giải đáp:

Qúa trình lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh và Lê như sau:

* Lật đổ chính quyền phong kiến Nguyễn:

- Mùa xuân năm 1771, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

- Năm 1777, quân Tây Sơn bắt giết chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền Đàng Trong.

Lật đổ chính quyền Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài:

- Tháng 6 – 1786, Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân, sau đó tiến thẳng ra Đàng Ngoài với danh nghĩa "phù Lê diệt Trịnh".

- Giữa năm 1786, lật đổ chính quyền chúa Trịnh, giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho vua Lê.

- Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Vũ Văn Nhậm, lật đổ chính quyền vua Lê để thành lập chính quyền mới.

Bài 3 trang 127: Yếu tố nào giúp Tây Sơn lật đổ được các chính quyền đó?

Giải đáp:

Yếu tố giúp nghĩa quân Tây Sơn lật đổ được các chính quyền phong kiến Nguyễn, Lê Trịnh:

- Nghĩa quân tây Sơn được nhân dân ủng hộ, hết lòng giúp đỡ.

- Đứng đầu nghĩa quân là Nguyễn Huệ - một người tài giỏi, yêu nước, thương dân nên được dân yêu quý và tin tưởng. Ông đã đặt ra đường lối đúng đắn cho cuộc khởi nghĩa, đưa ra khẩu hiệu “Phù Lê diệt Trịnh” để thu hút lực lượng dân dân tham gia,

- Giúp sức cho Nguyễn Huệ là các sĩ phu nổi tiếng như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp… đã hết lòng giúp đỡ trong việc xây dựng chính quyền ở Bắc Hà