Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Sinh 6 (ngắn nhất) > Bài 34: Phát tán của quả và hạt (trang 110 sgk Sinh học 6)

Bài 34: Phát tán của quả và hạt (trang 110 sgk Sinh học 6)

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 34 trang 110: - Quan sát các quả và hạt có trong hình H. 34.1.

- Nhận xét cách phát tán của từng loại quả, hạt đó rồi đánh dấu X vào bảng sau đây:

STT Tên quả hoặc hạt Cách phát tán của hạt và quả
Nhờ gió Nhờ động vật Tự phát tán
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời:

STT Tên quả hoặc hạt Cách phát tán của hạt và quả
Nhờ gió Nhờ động vật Tự phát tán
1 Quả chò X
2 Quả cải X
3 Quả bồ công anh X
4 Quả ké đầu ngựa X
5 Quả chi chi X
6 Hạt thông X
7 Quả đậu bắp X
8 Quả cây xấu hổ X
9 Quả trâm bầu X
10 Hạt hoa sữa X

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 34 trang 111:: - Tìm trong bảng trên các quả, hạt được phát tán nhờ gió và xem lại hình vẽ, cho biết các hạt và quả đó có các đặc điểm nào mà gió có thể đưa chúng phát tán đi xa?

- Tìm trong bảng các quả, hạt được phát tán nhờ động vật và xem lại hình vẽ, cho biết chúng có những đặc điểm nào phù hợp với cách phát tán nhờ động vật?

- Tìm trong bảng các hạt, quả có thể tự phát tán, xem lại trong hình vẽ, cho biết vỏ của các quả này khi chín thường có đặc điểm gì?

- Con người có giúp cho việc phát tán hạt và quả không? Bằng các cách nào?

Trả lời:

- Các hạt, quả phát tán nhờ gió có đặc điểm là: Có lông, có cánh, nhẹ để gió dễ thổi đi xa

- Các quả phát tán nhờ động vật có đặc điểm là: có chứa nhiều chất dinh dưỡng, có gai móc, có hương thơm…

- Các quả tự phát tán có vỏ khi chín sẽ tự bung ra, bật mạnh khiến cho các hạt ở trong bắn ra xa.

- Con người có góp phần vào phát tán hạt quả đi xa bằng việc vận chuyển từ vùng này đến vùng khác, nhân giống cây trồng.

Câu 1 trang 112 Sinh học 6: Hạt và quả được phát tán nhờ động vật thường có các đặc điểm gì?

Trả lời:

Hạt và quả phát tán nhờ động vật đều có đặc điểm là đều là loại quả ăn được (động vật ăn thịt quả), còn có hạt thường có vỏ cứng, bền không thể tiêu hóa được nên được gieo rắc khắp nơi cùng với phân của động vật (quả sim, quả cà chua, quả ổi, quả ớt... ). Hoặc quả có móc, gai., có ông cứng bám vào lông động vật, được động vật đem đi khắp nơi (quả cỏ xước, quả ké, quả cây xấu hổ... ).

Câu 2 trang 112 Sinh học 6: Kể tên các hạt và quả có thể tự phát tán mà em biết.

Trả lời:

Một vài loại quả tự phát tán thì: khi nẻ những mảnh vỏ xoắn lại mà bắn mạnh hạt bên trong ra ngoài (quả đỗ đen, quả bóng nước, quả đỗ xanh... ). Hoặc khi nổ thì cuống sẽ bật lên như lò xo mà đẩy hạt ở trong ra xa (quá nổ... ).

Câu 3 trang 112 Sinh học 6: Các hạt và quả có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?

Trả lời:

Các hạt và quả phát tán nhờ gió thường có những đặc điểm là: hạt và quả có cánh được gió đưa đi xa gốc cây mẹ (quả cơi, hạt núc nác, quả chò, hạt củ mài,.. ). Hoặc hạt, quả có lông được gió mang đi xa (quả cỏ lào, hạt thừng mức, quả rau tàu bay,... ).

Câu 4 trang 112 Sinh học 6: Người ta nói rằng các hạt rơi chậm thường được gió đem đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó sai hay đúng? Tại sao?

Trả lời:

Người ta nói rằng: các hạt rơi chậm thường được gió đem đi xa hơn là vì các hạt rơi chậm thì có thời gian bay ở trong không trung dài hơn, nên thường được gió đưa đi xa hơn.