Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT tình huống GDCD 6 > Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên( trang 20 Bài tập tình huống GDCD 6)

Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên( trang 20 Bài tập tình huống GDCD 6)

I - Em đọc truyện (trang 18)
II - Em suy nghĩ (trang 20)

Bài 1 trang 20 Bài tập tình huống GDCD 6: Đàn voi dữ đã quật chết 3 người trong thôn bản người Ra-glai và phá tan ruộng ngô. Vì sao đàn voi dữ lại tàn phá như vậy?

Trả lời:

Đàn voi dữ đã phán tan ruộng ngô và quật chết 3 người trong thôn bản người Ra-glai vì đàn voi bị bẫy, bị săn lùng, bị quấy rầy nơi sinh sống...

Bài 2 trang 20 Bài tập tình huống GDCD 6: Em có đưa ra nhận xét gì về câu nói của già làng: “Tại con người cả thôi”

Trả lời:

Câu nói của già làng là: “Tại con người cả thôi” có ý chỉ đó là luật nhân quả. Nếu như con người xâm phạm đến nơi ở của đàn voi, không giết hại, không săn lùng, không đặt bẫy thì đàn voi cũng sẽ không hại con người. Con người chính là nguyên nhân của mọi chuyện.

Bài 3 trang 20 Bài tập tình huống GDCD 6: Hai anh em Mang Đơ và Mang Dư đã nghe lời già làng như thế nào và đã làm những việc gì để bảo vệ đàn voi?

Trả lời:

Mang Đơ và Mang Dư được già làng rất yêu quý vì ít nói lại hay làm, hơn nữ 2 bạn còn rất nghe lời già làng, không bao giờ giết hại đàn voi. Trái lại, hai bạn còn tìm mọi cách để giúp đỡ, giải cứu chú voi khi gặp nguy hiểm. Cụ thể, hai anh em đã rón rén đến gần vũng lầy để cứu chú voi, cả hai phải hì hục, vừa lăn, vừa khiêng cây thu gom vệ sinh của rừng của lâm trường Sơn Di rồi bỏ xuống vùng lầy để giải cứu chú voi.

Em hãy rút ra bài học về đạo đức (trang 20):

Trả lời:

Phải có ý thức bảo vệ thiên nhiên, sống gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên.

Kịp thời phản ánh và phê phán các việc làm sai trái, phá hoại thiên thiên.