Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT tình huống GDCD 6 > Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ( trang 37 Bài tập tình huống GDCD 6)

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ( trang 37 Bài tập tình huống GDCD 6)

Bài 1 trang 37 Bài tập tình huống GDCD 6: Trong Tình huống 1, em thấy việc làm của bạn Bình là đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Bình thì em sẽ giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Trong tình huống này, em thấy việc làm của Bình là hoàn toàn sai. Bởi vì, Bình đã cố gắng banh cửa nhà Luận để vào nhà khi không có ai ở nhà, và chưa được sự đồng ý của Luận hoặc thành viên trong gia đình Luận. Đây là hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nơi ở.

Nếu em là Bình thì em sẽ chờ Luận về, được sự đồng ý của Luận thì em sẽ vào nhà để lấy sách. Hoặc để dịp khác Luận có nhà thì em sẽ sang lấy lại sách.

Bài 2 trang 37 Bài tập tình huống GDCD 6: Ở Tình huống 2,2 chú công an có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của ông Tá không? Vì sao?

- Theo em 2 chú công an nên có hành động như thế nào?

Trả lời:

Trong tình huống này, 2 chú công an đã hành động vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của công dân. Bởi vì, ông Tá chưa đồng ý thì 2 chú công an chưa được vào trừ khi có giấy khám xét nơi ở của cấp trên.

Trong tình huống này, cả 2 chú công an nên giải thích lý do cho ông Tá hiểu là nhiệm vụ cấp bách đang cần làm để bắt tên tội phạm đang trốn trại, để nhận được sự đồng ý từ ông Tá. Nếu không được sự đồng ý của ông Tá thì phải nhanh chóng đi xin lệnh giám nhà của cấp trên.

Bài 3 trang 37 Bài tập tình huống GDCD 6: Ở Tình huống 3, bà Hòe có được quyền vào khám nhà T. không? Vì sao?

- Theo em, làm cách nào để bà Hòe có thể xác định được có đúng nhà T. đã lấy tài sản của mình mà mà không vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của người khác?

Trả lời:

Trong tình huống này, bà Hòe không có quyền vào nhà bà T khám xét. Bởi vì, bà Hòe chỉ là nghi ngờ mà chưa có căn cứ pháp lí chứng minh bà T. đã ăn cắp chiếc quạt bàn của mình.

Theo em, để bà Hòe xác minh được chiếc quạt bàn của mình là do ai lấy cắp thì bà Hòa cần nhờ cơ quan công an có thẩm quyền tiến hành điều tra và xác minh, tìm lại chiếc quạt bàn cho mình.

Bài 4 trang 37 Bài tập tình huống GDCD 6: Em hãy tìm cuốn Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, đọc kĩ Điều 22 (Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân).

Trả lời:

Chương II Điều 22 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định:

1. Công dân có quyền có chỗ ở hợp pháp.

2. Tất cả người có quyền bất khả xâm phạm về nơi ở. Không ai được tự ý vào nơi ở của người khác nếu chưa được người đó đồng ý.

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định.

Em hãy rút ra bài học về đạo đức (trang 37):

Trả lời:

- Không được tự ý xong vào nơi ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó.

- Đấu tranh và phê phán các hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về nơi ở.

- Không nghi ngờ một cách vô căn cứ sau đó sang nhà người khác lục lọi đồ đạc.

- Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, khi có chứng cứ thì cần báo cơ quan công an tới điều tra.