Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất) > Lịch Sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại (trang 19 Lịch sử 6)

Lịch Sử 6 Bài 6: Văn hóa cổ đại (trang 19 Lịch sử 6)

Bài 1 trang 19 Lịch Sử 6: Em hãy nêu các thành tựu về văn hóa lớn của những quốc gia phương Đông cổ đại.

Trả lời:

Tạo ra lịch và biết làm đồng hồ.

Sáng tạo ra loại chữ tượng hình.

Nghĩ ra phép đếm trong toán học và tính được số Pi.

Các công trình kiến trúc đồ sộ.

Bài 2 trang 19 Lịch Sử 6: Người Rô-ma và Hy Lạp đã có các thành tựu văn hóa gì?

Trả lời:

Sáng tạo ra lịch dương: 12 tháng, 365 ngày.

Sáng tạo ra bảng chữ cái

Đạt được các thành tựu trong những lĩnh vực thiên văn, số học, triết học, địa lí...

Văn học phát triển, những tác phẩm nổi tiếng.

Các kiến trúc và điêu khắc cổ đã được bảo tồn cho đến ngày nay

Bài 3 trang 19 Lịch Sử 6: Theo em, các thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được dùng đến ngày nay?

Trả lời:

Những thành tựu sử dụng cho đến ngày nay là: chữ cái, lịch, những công trình kiến trúc, điều khắc như: vườn treo Ba-bi-lon, kim tự tháp,...