Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất) > Lịch Sử 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy (trang 9 Lịch sử 6)

Lịch Sử 6 Bài 3: Xã hội nguyên thủy (trang 9 Lịch sử 6)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 3 trang 9: Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác với người tối cổ ở các điểm nào?

Trả lời:

Người tối cổNgười tinh khôn
Thấp, dáng người nghiêng về trướcCao, dáng người thẳng
Đầu nhỏ và trán thấpĐầu to hơn và trán cao
Cơ thể có nhiều lông, các chi đều nhỏLông không còn rõ rệt, các chi đều to hơn

Bài 1 trang 10 Lịch Sử 6: Bầy người nguyên thủy sống như thế nào?

Trả lời:

Người tối cổ: Sống theo bầy đàn trong những hang động, biết ghè đẽo các loại công cụ, sống dựa vào hái lượm và săn bắt.

Người tinh khôn: Sống theo thị tộc, cùng nhau làm ăn và đã biết làm đồ trang sức.

Bài 2 trang 10 Lịch Sử 6: Đời sống của Người tinh khôn có các điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ?

Trả lời:

Các điểm tiến bộ hơn là:

- Sống theo thị tộc và cùng nhau làm ăn.

- Biết lao động, sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi,...

Bài 3 trang 10 Lịch Sử 6: Công cụ được bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Trả lời:

Công cụ làm bằng kim loại sắc nhọn hơn, có tác dụng để xẻ gỗ, dễ xẻ đá, xới đất để trồng trọt