Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất) > Lịch Sử 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông (trang 11 Lịch sử 6)

Lịch Sử 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông (trang 11 Lịch sử 6)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 4 trang 11: Em hãy miêu tả lại cảnh làm ruộng của người Ai Cập thông qua hình 8.

Trả lời:

Trong hình có cả phụ nữ, đàn ông và trẻ con làm ruộng. Họ đang gặt lúa và gánh lúa về nhà. Một số người thì đang phơi thóc và có người thì đang đi cống nộp sản phẩm.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 4 trang 13: Qua 2 điều luật trên, theo em, người cày thuê phải làm việc như thế nào?

Trả lời:

Theo em, người nông dân cần phải tích cực cày cấy để đạt được đủ năng xuất, không được bỏ hoang, ngoài ra cần phải cày bừa ruộng bằng phẳng thì mới được trả lại chủ ruộng.

Bài 1 trang 13 Lịch Sử 6: Em hãy nêu tên những quốc gia cổ đại phương Đông

Trả lời:

Gồm: Lưỡng Hà, Ấn Độ, Ai Cập, Trung Quốc.

Bài 2 trang 13 Lịch Sử 6: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm các tầng lớp nào?

Trả lời:

Gồm có ba tầng lớp: quý tộc, nô lệ, nông dân.

Bài 3 trang 13 Lịch Sử 6: Ở những nước phương Đông, nhà vua có các quyền hành gì?

Trả lời:

Nhà vua có quyền hành cao nhất đó là đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội và xét xử người có tội.