Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6 (ngắn nhất) > Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 47 Lịch sử 6)

Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (trang 47 Lịch sử 6)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 18 trang 50: Tại sao Mã Viện lại được lựa chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Trả lời:

Tại vì Mã Viện là viên tướng giỏi đã từng chinh chiến ở phương Nam nên ắt đã có nhiều kinh nghiệm.

Bài 1 trang 52 Lịch Sử 6: Trình bày các diễn biến của cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược Hán

Trả lời:

- Quân ta đã đón địch tại Hợp Phố, anh dũng chiến đấu và sau đó rút lui.

- Quân Hán chia quân hai đường bộ và đường thủy tiến vào Giao Chỉ.

- Hai Bà Trưng đã kéo quân nghênh chiến tại Lãng Bạc rồi lùi về Mê Linh và Cổ Loa.

- Bị quân giặc truy đuổi giáo riết, quân ta đã lui về Cấm Khê. Sau khi chiến đấu kiên cường đã giữ được xóm làng, tháng 3 năm 43 Hai Bà Trưng qua đời.

- Quân ta vẫn tiếp tục kháng chiến cho đến tháng 11 năm 43 khiến quân địch bị tổn thật rất nặng nề.

Bài 2 trang 52 Lịch Sử 6: Việc nhân dân ta đã lập đền thờ Hai Bà Trưng và những vị tướng ở khắp mọi nơi đã nói lên điều gì?

Trả lời:

Việc lập đền thờ Hai Bà Trưng đã thể hiện sự biết ơn của nhân dân đối với công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại đất nước.