Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Tiết 2- (trang 140 sgk Tiếng Việt 3)

Tiết 2- (trang 140 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 2 (trang 140): Thi tìm các từ:

Giải đáp:

a) Bảo vệ Tổ quốc:

- Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc đó là: đất nước, quốc gia, non sông, giang sơn, sông núi, cõi bờ, sơn hà, nước nhà, lãnh thổ....

- Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: chiến đấu, đánh giặc, chống xâm lăng, canh gác, tuần tra, phòng ngự, kiểm soát bầu trời, phá đồn giặc, tiêu diệt giặc, bắn cháy tàu chiến dịch,...

b) Sáng tạo:

- Từ ngữ chỉ trí thức: bác sĩ, thầy giáo, nhà bác học, kĩ sư, cô giáo, giáo viên, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, luật sư, nhà nghiên cứu, viện sĩ viện hàn lâm khoa học,..

- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm, khám bệnh, thuyết trình, viết sách khoa học,...

c) Nghệ thuật:

- Những từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật là: nhạc sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc công, hoạ sĩ, ca sĩ, nhà văn, thi sĩ, nhà điêu khắc, nhà đạo diễn, nhà quay phim, diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, diễn viên múa, nhà thiết kế thời trang, chuyên gia trang điểm,...

- Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật: sáng tác, diễn kịch, biểu diễn, hát múa, đóng phim, quay phim, nặn tượng, viết truyện, làm thơ, vẽ tranh, chơi đàn, chụp ảnh,...

- Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: hội hoạ, âm nhạc, văn học, kiến trúc, kịch, điện ảnh, điêu khắc, thời trang,...