Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)

Chính tả (Nghe - viết): Đối đáp với vua (trang 51 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 51 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Đối đáp với vua (trích)

Giải đáp:

Học sinh nghe viết theo lời đọc của thầy, cô giáo ở lớp.

Câu 2 (trang 51): Tìm các từ:

Giải đáp:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ hình ống, thổi bằng hơi đó là: sáo.

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn các động tác khéo léo của người và thú: xiếc.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa là:

– Nhạc cụ bằng tre gỗ, gõ thành tiếng: mõ.

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải: vẽ

Câu 3 (trang 52): Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi.

Giải đáp:

a) Các từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng s: san sẻ, soi gương, sẩy chân, mua sắm, sẻ chia, chim sẻ,...

Chứa tiếng bắt đầu bằng x: xoa bóp, xé giấy, xé nát, xông hơi, xỉa răng, xô đẩy, xối nước, xỏ chỉ, xoá bỏ, xúc đất, xới luống...

b) Chứa tiếng có thanh hỏi: nhổ cỏ, cởi áo, đi ngủ chẻ củi, bỏ rác, đổ nước, kể chuyện, rảo bước, thổi cơm, bẻ bắp, chẻ lạt, dạy bảo...

Chứa tiếng có thanh ngã: vẽ tranh, gõ mõ, đục đẽo, diễn trò, chữa bệnh, dẫn đường, vẫy chào,...