Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Tập đọc: Quê hương (trang 79 sgk Tiếng Việt 3)

Tập đọc: Quê hương (trang 79 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 79 sgk Tiếng Việt 3): Nêu những hình ảnh gắn liền với quê hương (ba khổ đầu)

Giải đáp:

Những hình ảnh gắn liền với quê hương là: chùm khế ngọt, đường đi học có bướm vàng bay, con diều biếc thả trên đồng, con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, cầu tre nhỏ, nón lá nghiêng che, đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài hè.

Câu 2 (trang 79): Vì sao quê hương được so sánh với mẹ?

Giải đáp:

Quê hương được so sánh với mẹ vì đó là nơi ta được sinh ra và được nuôi dưỡng ngày một trưởng thành giống như mẹ đã sinh ra ta và đã chăm lo nuôi dạy ta thành người.

Câu 3 (trang 79): Em hiểu ý 2 dòng thơ cuối như thế nào?

Giải đáp

Hai dòng thời cuối:

"Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người"

Có nghĩa là: Ai cũng phải có lòng yêu quê hương, phải có tình cảm gắn bó với quê hương. Nếu không yêu quê hương thì khác nào không yêu người mẹ đã sinh ra mình. Như vậy thì sao có thể là một con người tốt được.