Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)

Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 45): Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ.

Giải đáp:

a) Mục đích cuộc họp:

Thưa các bạn! Hôm nay lớp chúng ta tổ chức cuộc họp với mục đích để bàn về việc giữ gìn vệ sinh chung trong lớp và trong trường ta.

b) Tình hình:

Theo yêu cầu của nhà trường mỗi lớp phải tự mua sắm một chổi quét, một cái hót rác và một giỏ đựng rác. Mỗi lớp phải luôn có đủ khăn lau bàn ghế và giẻ lau bảng. Mỗi lớp tự phải chịu trách nhiệm về việc giữ vệ sinh trong lớp của mình và mỗi tháng phải lo công việc giữ gìn vệ sinh chung trong toàn trường trong hai ngày theo sự sắp xếp của Ban giám hiệu.

c) Nguyên nhân:

Hiện tại, việc giữ gìn vệ sinh ở các lớp và trong toàn trường chưa thật tốt. Trong lớp vẫn còn có giấy vụn vứt bừa bãi, mất vệ sinh. Ngoài sân trường còn có rác, nhiều lá rụng và cỏ mọc lan tràn. Mỗi người chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh thật tốt ở trong lớp và ở trong trường. Chúng ta cần thấy rõ tình hình đó là không tốt và phải tích cực làm cho trường lớp luôn luôn sạch đẹp.

d) Cách giải quyết:

Lớp sẽ phân công cho mỗi tổ chịu trách nhiệm làm vệ sinh trong lớp suốt cả tuần. Khi làm vệ sinh, tổ phải phân công các bạn đến sớm quét lớp sạch sẽ, giặt sạch giẻ lau bảng, vắt ráo nước và lau sạch bảng, lau sạch bàn ghế của thầy giáo và bàn ghế học sinh. Bạn nào vứt giấy vụn hoặc giấy gói kẹo bánh ra lớp sẽ bị phê bình trước lớp và bị phạt trực nhật. Đến lượt lớp phải tham gia làm vệ sinh trường thì mỗi tổ cử ra ba bạn cùng đến làm chung và chia nhau từng khu vực để dọn vệ sinh.

e) Kết luận phân công:

Bạn Hương là lớp phó phải chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh này. Bạn Hương phải lên lịch phân công cho các tổ và theo dõi sự hoạt động của các tổ. Bạn Hương cũng sẽ lấy ngay tiền quỹ của lớp để mua sắm các vật dụng làm vệ sinh.