Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường (trang 120 sgk Tiếng Việt 3)

Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường (trang 120 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Em hãy kể lại một việc tốt mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường:

Giải đáp:

a) Lớp em đã nhận bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường. Em rất hăng hái cùng các bạn khác làm việc đó.

b) Chúng em đã cùng họp bàn và lên kế hoạch rồi thực hiện. Bạn Hoa là bạn thân em nhận chăm sóc hai cây hoa sữa. Em ra rào gốc và tưới nước đế bảo vệ cây và giúp cho cây thêm xanh tốt.

- Kết quả: cây nào cũng lên đều, phát triển nhanh. Nhìn hàng cây cứ lớn dần và rung rinh lá biếc ở hai bên đường, em thấy rất vui vì đã làm một việc có ích.

Câu 2 (trang 120): Em hãy viết một đoạn văn dài 7 đến 10 câu kể lại việc làm trên.

Giải đáp:

Trường làng em được xây dựng trên một miếng đất rộng cách làng chừng 500 mét. Con đường từ làng ra trường học được đắp thẳng tắp, rộng rãi, mặt đường được trải nhựa phẳng lì. Nhà trường đã phát động các lớp trồng cây ở hai bên đường. Lớp em và hai lớp khác được phân công bảo vệ hàng cây mới trồng đó. Theo sự phân chia của lớp, em đã nhận bảo vệ hai gốc cây non. Em lấy một số nan tre đóng quanh gốc cây rồi buộc nhiều thanh ngang làm một hàng rào bảo vệ không cho trâu bò hoặc ai đó nghịch ngợm nào đó phá hoại cây. Mỗi ngày khi đi học về, em lại dừng chân múc nước mương tưới cho cây. Cây hoa sữa lớn rất nhanh, ra thêm nhiều cành lá mới và cứ cao mãi, cao mãi lên. Mới một năm qua mà gốc cây nào cũng đã lớn bằng bắp chân em, lá cây xào xạc trong gió. Con đường mới có hàng cây rợp mát đứng thẳng tắp hai bên càng thêm xinh đẹp. Nhìn cảnh đó em thấy lòng tràn ngập niềm vui vì chính mình đã góp phần bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, làm cho quang cảnh của quê hương thêm đẹp và đáng yêu.