Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Tập đọc: Cùng vui chơi (trang 85 sgk Tiếng Việt 3)

Tập đọc: Cùng vui chơi (trang 85 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 85 sgk Tiếng Việt 3): Bài thơ trên tả hoạt động gì của các bạn học sinh?

Giải đáp:

Bài thơ tả các bạn học sinh đang cùng chơi đá cầu

Câu 2 (trang 85): Các bạn học sinh chơi vui và khéo léo ra sao?

Giải đáp:

Các bạn học sinh chơi rất vui nên trong sân chơi có "tiếng cười xen tiếng hét".

Các bạn ấy còn chơi rất khéo léo:

"Quả cầu giấy xanh xanh

Qua chân tôi, chân anh

Bay lên rồi lộn xuống

Đi từng vòng quanh quanh

Anh nhìn cho tinh mắt

Tôi đá thật dẻo chân

Cho cầu bay trên sân

Đừng để rơi xuống đất "

Với những bàn chân khéo léo, dẻo dai, các bạn đá liên tục làm cho quả cầu bay vòng quanh sân, từ chân người này sang chân người khác mà không bị rơi xuống đất.

Câu 3 (trang 85): Tại sao nói "Chơi vui, học càng vui"?

Giải đáp:

Nói "Chơi vui, học càng vui" bởi vì trò chơi giúp cho các bạn học sinh thêm nhanh nhẹn, khéo léo, tăng cường sức khoẻ và làm cho tinh thần thêm thoải mái. Chính vì thế mà khi vào học các bạn càng thêm phấn khởi, hăng say học tập hơn.

Nội dung: Các bạn học sinh chơi đá cầu trong giờ ra chơi rất vui. Trò chơi giúp các bạn tinh mắt, dẻo chân, khỏe người. Bài thơ khuyên học sinh nên chăm chỉ, chịu khó chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, để vui chơi và học tập tốt hơn.