Trang chủ > Lớp 3 > Soạn Tiếng Việt lớp 3 > Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ (trang 44 sgk Tiếng Việt 3)

Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ (trang 44 sgk Tiếng Việt 3)

Câu 1 (trang 44 sgk Tiếng Việt 3): Hãy tả lại bức tranh Bác Hồ của bạn nhỏ trong bài thơ.

Giải đáp:

Bạn nhỏ vẽ bức tranh Bác Hồ có vầng trán cao, với tóc râu vờn nhẹ. Bác đang bế trên tay cháu Bắc và cháu Nam. Theo sau Bác là một đoàn thiếu nhi ai cũng đeo khăn quàng đỏ thắm. Trên đầu Bác là bầu trời cao xanh có chim bồ câu trắng đang bay lượn tượng trưng cho hoà bình. Phía dưới bức tranh, bạn nhỏ ghi dòng chữ: "Đời đời ơn Bác".

Câu 2 (trang 44): Theo em, những hình ảnh sau mang ý nghĩa gì?

Giải đáp:

a) Theo em hình ảnh Bác Hồ bế hai cháu Bắc và cháu Nam trên tay có ý nghĩa: Bác Hồ yêu thương cả hai miền Nam và Bắc, vì cả hai miền đều là của Tố quốc Việt Nam.

b) Hình ảnh thiếu nhi theo bước Bác Hồ có ý nghĩa là: các thế hệ con, cháu đang tiến theo chân Bác, học tập đạo đức và tác phong của Bác, đi theo con đường Bác đã vạch ra.

c) Hình ảnh chim trắng bay trên nền trời xanh có ý nghĩa chỉ: Bác rất yêu hoà bình, Bác lãnh đạo nhân dân ta đánh Pháp, đuổi Mĩ để đất nước ta có một nền hoà bình lâu dài, có một cuộc sống độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc.

Câu 3 (trang 44): Em biết những tranh ảnh, tượng hay bài hát nào về Bác Hồ.

Giải đáp:

- Em biết tranh Bác Hồ treo trên tấm bảng đen trong lớp.

- Em biết tượng Bác Hồ trong nhà văn hóa lao động thành phố.

- Em biết bài hát "Em mơ gặp Bác Hồ", như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng mà em được ba mẹ dạy khi mới 5 tuổi.

Nội dung: Bài thơ thể hiện tình cảm kính yêu, biết ơn của thiếu nhi Việt Nam với Bác, tình cảm yêu quí của Bác với thiếu nhi, với đất nước, với hòa bình...