Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Tiếng Anh 7 mới > C. Speaking - Trang 20 SBT Tiếng Anh 7 mới

C. Speaking - Trang 20 SBT Tiếng Anh 7 mới

C. Speaking - Trang 20 Sách bài tập tiếng anh 7

1. Look at the problems... (Quan sát các vấn đề mà mọi người hay cộng đồng đang gặp phải, đưa ra hai ý kiến về các biện pháp mà người tình nguyện có thể làm)

1. We can clean up the lakes. We can plant more trees and flowers beside the lakes.

2. We can cook meals and bring them to these homeless people. We can ask people to donate warm clothes for them.

3. We can organize evening classes for these Street children. We can collect books for them.

4. We can ask people to donate money for them. We can volunteer to help them rebuild their houses.

Hướng dẫn dịch:

1,"ở hồ có đầy rác rưởi. Chẳng ai muốn đi tới "

- Bọn mình cũng có thể dọn sạch hồ. Bọn mình cũng có thể trồng bổ sung cụm cây cũng như hoa.

2. "Chúng tôi rét cũng như đói. Mùa đông này chúng tôi buộc phải sinh sống ngoài đường. "

- Bọn mình cô thể nấu ăn và đem nó tới cho những người vô gia cư. Bọn mình có thể quyên góp ủng hộ quần áo ấm đến họ

3. "chúng tôi không thể đọc hay viết lách, chúng tôi đi làm cho suốt cả ngày nên không thể đến trường. "

- Bọn mình có thể mở lớp học tập ban tối tới trẻ em đường phố nào. Bọn mình cũng có thể quyên góp những cuốn sách cho chúng.

4. "Cơn lốc xoáy thật kinh khủng. Căn hộ tôi bị phá hủy hết rồi. "

- Bọn mình cũng có thể kêu gọi ủng hộ chi phí cho họ. Bọn mình cũng có thể giúp bọn họ xây sửa lại ngôi nhà của bọn họ

2. Look at the Mai's blog... (Nhìn vào blog của Mai và nói về công việc tình nguyện của cô ấy, sử dụng thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. )

I began working for "Green Summer" in 2011. I have cleaned up streets, planted trees. I started my own project for Street children (teaching English) and still participated in Green Summer. I have tutored small children in the neighbor, donated books for village children and taught English to Street children.

Gợi ý dịch:

Tôi bắt đầu làm việc cho "Mùa hè xanh" từ năm 2011. Tôi đã dọn dẹp đường phố, trồng cây. Tôi bắt đầu dự án riêng cho Trẻ em đường phố (dạy tiếng Anh) và vẫn tham gia Mùa hè xanh. Tôi đã dạy kèm các em nhỏ trong xóm, tặng sách cho trẻ em trong làng và dạy tiếng Anh cho trẻ em đường phố.