Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Tiếng Anh 7 mới > C. Speaking (trang 13 SBT Tiếng Anh 7 mới)

C. Speaking (trang 13 SBT Tiếng Anh 7 mới)

Unit 8: Films

C. Speaking (trang 13 Sách bài tập Tiếng Anh 7 mới)

1. Put the following sentences... (Sắp xếp các câu sau theo thứ tự đứng để tạo thành đoạn hội thoại. Sau đó thực hành với bạn học. )

C-P-G-H-D-A-E-B

Hướng dẫn dịch:

C. Chào Nick! Mình sẽ đi xem "World War Z" với vài người bạn. Cậu muốn đi cùng chứ?

F. Có ai sẽ đi nữa?

G. Chỉ có vài bạn học cùng lớp mình thôi.

H. Khi nào các cậu đi?

D. Tối mai.

A. Tuyệt. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

E. Chúng ta gặp nhau ở cổng trường lúc 10 giờ 30.

B. Tuyệt. Mình sẽ gặp các cậu ở đó.

2. Complete the conversation... (Hoàn tất đoạn hội thoại với những câu sau. Sau đó thực hành với bạn học. )

(1) I hear "The Lone Ranger" is supposed to be good.

(2) Err... we can go after that.

(3) What time can you be at the cinema?

(4) I’ll get the tickets for the 2: 45 show.

(5) Looking forward to it.

Dương: (1) Mình nghe nói phim The Lone Ranger hay lắm đó. Chúng ta hãy cùng đi xem nó vào ngày mai nhé!

Nick: Mình có hẹn đi ăn bên ngoài với gia đình vào ngày mai.

Dương: (2) Er... Chúng ta có thể đi sau cũng được. Mình thật sự rất muốn xem phim này.

Nick: Tuyệt! Mình sẽ rảnh sau 2 giờ chiều.

Dương: Được thôi. Mấy giờ cậu đến rạp phim được?

Nick: Mình có thể đến đó vào lúc 2 giờ 30.

Dương: Được. Đừng đến muộn nhé. (4) Mình sẽ mua vé cho suất 2: 45 chiều.

Nick: Tuyệt. (5) Mình hào hứng lắm đây.