Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Lịch sử 6 > Bài 12: Nước Văn Lang (trang 35 sgk Lịch Sử 6)

Bài 12: Nước Văn Lang (trang 35 sgk Lịch Sử 6)

(trang 35 sgk Lịch Sử 6): - Theo em, truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh nói về hoạt động nào của nhân dân hồi đó?

Trả lời:

Truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh đã đề cập đến hoạt động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống lũ lụt, nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân Lạc Việt trong việc chống lại thiên tai để bảo vệ cuộc sống của mình.

(trang 35 sgk Lịch Sử 6): - Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31,32 – SGK, trang 34) đã nói lên điều gì?

Trả lời:

Đây là mũi giáo bằng đồng và dao găm bằng đồng, là các loại vũ khí để tự vệ, để chiến đấu khi xảy ra xung đột giữa các bộ lạc, giữa người Lạc Việt với những tộc người khác.

(trang 36 sgk Lịch Sử 6): - Hãy liên hệ những loại vũ khí ấy với truyện Thánh Gióng?

Trả lời:

Truyện Thánh Gióng đã chứng tỏ rằng trong xã hội thời đó đã có những tranh chấp, xung đột. Truyện đã nói lên ý thức tự vệ và tinh thần đoàn kết chống xâm lược của cư dân Lạc Việt thời kì đó.

Bài 1: Những lí do Nhà nước thời Hùng Vương ra đời là gì?

Đáp án:

- Cuộc sống định cư, sản xuất phát triển, sự xuất hiện của các ngôi làng, chạ, bộ lạc.

- Do yêu cầu bảo vệ sản xuất vùng ở các con sông lớn.

- Xã hội đã có sự phân chia giàu - nghèo.

- Mở rộng quan hệ giao lưu và tự vệ.

Bài 2: Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước đầu tiên này?

Đáp án:

- Nhà nước Văn Lang được tổ chức rất đơn giản, được chia thành 3 cấp (chỉ có vài chức quan)

+ Trung ương là do vua Hùng đứng đầu, có các Lạc hầu, Lạc tướng phò giúp.

+ Bộ do các Lạc tướng đứng đầu.

+ Làng, bản (chiềng chạ) có Bồ chính là người đứng đầu.

- Nhà nước chưa có quân đội, chưa có luật pháp.

- Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng cũng đã được xem là tổ chức chính quyền cai quản nhà nước.