Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 (ngắn nhất) > GDCD 6 Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên ( trang 17 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

GDCD 6 Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên ( trang 17 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

a) Qua truyện trên, cảnh đẹp thiên nhiên được miêu tả như thế nào?

Trả lời:

- Các ngọn đồi xanh mướt.

- Núi Tam Đảo hùng vĩ, mờ trong sương.

- Cây xanh cũng ngày càng nhiều.

- Mây trắng như khói đang vờn quanh.

- Quang cảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng và hùng vĩ.

b) Em có cảm xúc và suy nghĩ gì trước vẻ đẹp của thiên nhiên?

Trả lời:

Trước vẻ đẹp của thiên nhiên tươi đẹp được mô tả trong truyện em có thể thấy Tổ quốc ta, thật là hùng vĩ biết bao, đẹp vô cùng vô tận và cũng có mang đậm nét riêng. Chúng ta phải biết bảo vệ, chăm sóc và hiểu được vẻ đẹp, tác dụng của thiên nhiên đối với chính mình và cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh, phải xem “mẹ thiên thiên” như lá phổi của chính chúng ta để thêm trân trọng và nâng niu.

c) Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người như thế nào?

Trả lời:

Chúng ta có thể bắt gặp những người bạn thiên nhiên ở mọi lúc, mọi nơi. Đó chính là đất đai, cây cối, dòng sông,... Thiên nhiên đã giúp cho tâm hồn sảng khoái, làm bầu không khí thêm trong lành, bảo vệ cuộc sống của con người, gắn bó và vô cùng cần thiết đối với đời sống con người. Thiên nhiên được xem là hơi thở của cuộc sống nên chúng ta đều cần phải có trách nhiệm với chính bản thân mình và mọi người.

a) Đánh dấu X vào ô trống tương ứng biểu hiện tình yêu thiên nhiên và cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên:

a) Mùa hè, cả nhà Thuỷ cùng nhau đi tắm biển Sầm Sơn.

b) Lớp Tuấn tổ chức đi cắm trại tại một khu đồi có nhiều cây xanh và bãi cỏ xanh đẹp.

c) Trường Kiên đã tổ chức đi tham quan Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), 1 trong các di sản văn hóa thế giới.

d) Lớp Hương thường xuyên chăm sóc cây và hoa trong khuôn viên vườn trường.

e) Bạn Nam xách túi rác của nhà mình ra vứt ở vườn hoa.

Trả lời:

Câu đã thể hiện cuộc sống hoà hợp với thiên nhiên và tình yêu thiên nhiên là: 1,2,3,4.

b) Em hãy sưu tầm tranh vẽ và hình ảnh về cảnh đẹp thiên nhiên ở nước ta.

Trả lời:

Học sinh có thể sưu tập tranh ảnh về cảnh đẹp của thiên nhiên nước ta qua các triển lãm tranh vẽ, qua internet, hoặc tự mình chụp ảnh thiên nhiên, vẽ các bức tranh về thiên nhiên đất nước. VD: đền, chùa, trường học, đồi, biển, núi, khu di tích văn hóa...