Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 (ngắn nhất) > GDCD 6 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ( trang 45 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

GDCD 6 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ( trang 45 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

a) Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những hành động và suy nghĩ như thế nào?

Trả lời:

Gia đình bà Hòa bị mất 1 con gà mái hoa mơ đang trong thời điểm đẻ trứng và mất cái quạt bàn.

Lần đầu khi mất con gà mái thì bà Hòa đã nghĩ ngay đến mẹ con nhà T bắt trộm nên liên tục chửi đổng trong nhiều ngày và dọa sẽ vào nhà T.

Lần sau, khi mất cái quạt bàn, bà Hòa cũng nghĩ ngay tới nhà T nên đã chạy sang đòi xông vào khám nhà và đã xông thẳng vào khám nhà T.

b) Theo em, bà Hoà hành động như vậy là sai hay đúng? Vì sao?

Trả lời:

Theo em, bà Hòa hành động như vậy là sai. Vì bà Hòa mới chỉ nghi ngờ mà không có cơ sở để chứng minh mẹ con nhà T lấy trộm đồ của nhà mình. Hơn nữa, bà Hòa đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm đến nơi ở của người khác, vì cố tình xông vào nhà và khám xét nhà T.

c) Theo em, bà Hoà nên làm thế nào để có thể xác minh được rằng nhà T. đã lấy trộm tài sản của nhà mình mà không vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của người khác?

Trả lời:

Theo em, bà Hòa nên báo cáo sự việc nhà mình bị mất trộm con gà và cái quạt đến cơ quan công an để họ điều tra, xác minh. Nếu bà Hòa có chứng cứ để chứng minh mẹ con nhà T đã lấy trộm đồ của nhà mình thì có thể kiến nghị đến cơ quan công an địa phương được biết và chờ phê duyệt. Bà Hòa không được phép tự ý xông vào nhà của T nếu mẹ con T không đồng ý.

Trả lời Câu hỏi GDCD 6

a) Quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của công dân là gì?

Trả lời:

Quyền bất khả xâm phạm về nơi ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp của Nhà nước ta (Điều 22, Hiến pháp 2013).

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là: Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

b) Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về nơi ở của công dân?

Trả lời:

- Tự ý vào nhà người khác khi chưa được sự đồng ý của người đó.

- Cơ quan công an tự ý khám xét nhà dân khi chưa có giấy khám từ cấp trên.

- Vào nhà người khác trộm đồ, tìm đồ.

- Đuổi chủ nhà ra khỏi nhà.

c) Người vi phạm pháp luật về nơi ở của công dân sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

Trả lời:

- Bị phạt cảnh cáo.

- Cải tạo không giam giữ lên đến 1 năm.

- Phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

d) Em sẽ làm gì để làm tốt quyền bất khả xâm phạm về nơi ở của công dân?

Trả lời:

Không tùy tiện vào nhà người khác mà chưa có sự đồng ý.

Không nghi ngờ vô căn cứ sau rồi sang nhà người khác lục lọi đồ đạc.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, có chứng cứ thì cần phải báo cáo lên cơ quan công an đến điều tra.

đ) Em sẽ làm gì trong các trường hợp dưới đây:

Trả lời:

- Đến nhà bạn để mượn cuốn truyện, nhưng không có ai ở nhà.

Em sẽ đi về chứ không tự ý vào nhà bạn. Hôm nào bạn có ở nhà và bạn đồng ý thì em mới vào nhà mượn.

- Bố không có ở nhà, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa và đề nghị được vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.

Em trả lời người đó rằng bố mẹ không có nhà và hẹn họ hôm khác đến. Nếu họ vẫn cố tình xông vào, em sẽ gọi người giúp đỡ và báo cáo lên cơ quan công an.

- Quần áo của nhà em phơi trên dây thì bị gió thổi bay sang nhà hàng xóm. Em muốn sang lấy về nhưng nhà hàng xóm không có ai ở nhà.

Em đợi khi nào có người về thì sang xin phép vào lấy đồ, nếu họ đồng ý thì vào nhà lấy đồ. Hoặc em nhờ họ, nhặt quần áo và đưa cho em.

- Quần áo của gia đình hàng xóm phơi ngoài sân và trời sắp đổ mưa, gia đình đó không có ai ở nhà.

Em không được tự ý sang nhà hàng xóm, không tự ý vào nhà họ. Em gọi điện thoại cho người nhà hàng xóm để họ về nhà cất quần áo, nếu họ nhờ em sang cất thì em mới giúp họ.

- Nhà hàng xóm không có ai ở nhà, nhưng lại thấy trong nhà có khói bốc lên, có thể là một thứ gì đó bị cháy.

Em sẽ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gọi đội cứu hộ phòng cháy chữa cháy để, những người hàng xóm lân cận để họ giúp đỡ nhà hàng xóm.