Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 (ngắn nhất) > GDCD 6 Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( trang 34 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

GDCD 6 Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( trang 34 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

a) Theo em bạn A-li-a nói như vậy có đúng hay không? Tại sao?

Trả lời:

Theo em bạn A-li-a nói như vậy là đúng, vì Công dân Việt Nam là những người có quốc tịch Việt Nam. Theo Luật Quốc tịch Việt Nam thì trẻ em sinh ra có cha và mẹ, có cha hoặc có mẹ hoặc là công dân Việt Nam (nguyên tắc huyết thống), vì thế bạn A-li-a cũng là công dân Việt Nam.

b) Trong trường hợp dưới đây, trường hợp nào trẻ em là công dân Việt Nam?

Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ đều là công dân Việt Nam.

Trẻ em khi sinh ra có mẹ là người nước ngoài và bố là công dân Việt Nam.

Trả lời:

Tất cả các trường hợp nêu trên đều là công dân Việt Nam.

c) Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền đã gợi cho em những suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của một người học sinh, người công dân đối với đất nước?

Trả lời:

Em cần phải cố gắng phấn đấu học tập và nâng cao kiến thức, rèn luyện thân thể, phẩm chất đạo đức để trở thành một công dân tốt và có ích cho đất nước. Xác định đúng mơ ước, mục tiêu sống của mình và cố gắng để chinh phục nó.

Trả lời Câu hỏi GDCD 6

a) Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng trong các trường hợp là công dân Việt Nam:

Trả lời:

Các trường hợp là công dân Việt Nam: 1,4,5.

b) Bố mẹ Hoa là người nước ngoài theo gia đình đến Việt Nam sinh sống và làm ăn đã lâu. Hoa sinh ra và lớn lên trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều khi Hoa rất băn khoăn vàsuy nghĩ: “Mình có phải là một công dân Việt Nam không? ” Theo em, Hoa có phải là công dân Việt Nam không? Tại sao?

Trả lời:

Hoa là một công dân Việt Nam, vì Hoa sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Bố mẹ và Hoa đã làm ăn sinh sống tại Việt Nam đã nhiều năm.

c) a) Nêu một số quyền và nghĩa vụ công dân, những quyền và bổn phận của trẻ em mà em được biết.

Trả lời:

- Quyền của công dân:

+Quyền học tập.

+ Quyền được phát triển.

+ Quyền được đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng...

+ Quyền ứng cử, bầu cử.

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

+ Quyền bất khả xâm phạm về nơi ở.

- Nghĩa vụ của mỗi công dân:

+ Nghĩa vụ học tập.

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Nghĩa vụ nuôi sống bản thân và gia đình.

+ Nghĩa vụ tuân theo các Hiến pháp và pháp luật.

+ Nghĩa vụ lao động công ích và đóng thuế.

- Các quyền của trẻ em là:

+ Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.

+ Trẻ em có quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc và học tập.

+ Trẻ em có quyền được phát triển tài năng, quyền tố cáo...

+ Quyền tham gia: trẻ em có quyền được tự do bày tỏ ý kiến của bản thân...

- Những bổn phận của trẻ em:

+ Trẻ em có bổn phận chăm sóc bản thân, học tập.

+ Rèn luyện thân thể và phẩm chất đạo đức để trở thành một công dân có ích cho đất nước; thực hiện đúng và đầy đủ những quyền và nghĩa vụ của một công dân...

d) Em hãy kể 1 tấm gương sáng trong học tập, và thể thao đã mang lại vinh quang cho dân tộc Việt Nam.

Trả lời:

Em có thể kể 1 tấm gương sáng trong học tập hay thể thao mà em đã biết khi được xem trên tivi, đài radio, báo chí mà em đọc được, nghe được đã mang lại vinh quang cho dân tộc.

VD: giáo sư Ngô Bảo Châu, đội tuyển U23 Việt Nam, Đỗ Nhật Nam.

đ) Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành một công dân có ích cho đất nước?

Trả lời:

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức và tu dưỡng bản thân, trau dồi pháp luật.

- Hoàn thiện bản thân hơn, học tập tốt, biết lao động và giúp đỡ gia đình.

- Giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le, khó khăn.