Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT GDCD 6 (ngắn nhất) > GDCD 6 Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ( trang 43 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

GDCD 6 Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm ( trang 43 Giải BT GDCD 6 ngắn nhất)

a) Tại sao ông Hùng gây ra cái chết cho ông Nở?

Trả lời:

Ông Hùng gây ra cái chết cho ông Nở là bởi vì ông Hùng đã dùng chăng dây điện để làm bẫy chuột. Khi làm việc này, ông Hùng chỉ nghĩ cái lợi trước mắt là đuổi được lũ chuột chữ không nghĩ sẽ làm chết người (ông Nở chết vì điện giật)

b) Việc ông Hùng bị khởi tố đã chứng tỏ điều gì?

Trả lời:

Chứng tỏ rằng, dù cố ý hay vô tình gây chết người cũng đều phải gánh chịu hậu quả, phải chịu trách nhiệm pháp lí. Ông Hùng đã xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

c) Theo em, đối với mỗi con người thì điều gì là quý giá nhất? Tại sao?

Trả lời:

Đối với mỗi con người thì tính mạng là thứ quan trọng nhất. Nhưng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, tất cả các hành vi xâm phạm đến những yếu tố trên cũng đều bị xử lí nghiêm minh.

d) Khi tính mạng, thân thể và danh dự bị người khác xâm phạm thì em cần phải làm gì và phải làm như thế nào?

Trả lời:

Khi bản thân em bị xâm phạm về sức khỏe, tính mạng hay khi danh dự và nhân phẩm em bị xúc phạm em sẽ báo cáo với cơ quan công an, lãnh đạo nhà trường hoặc bố mẹ để nhờ họ giúp đỡ và bảo vệ em.

Trả lời Câu hỏi GDCD 6

a) Em hãy nêu một vài ví dụ về việc vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể, sức khoẻ, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân mà em được biết.

Trả lời:

- Xô vào người khác làm chết người hoặc bị thương.

- Giết người để cướp tài sản.

- Đánh đập thân thể người khác, hiếp dâm.

- Xúc phạm danh dự và nhân phẩm, chửi bới người khác để làm hạ uy tín.

- Chồng đánh vợ, bố mẹ đánh con.

b) Hải và Tuấn ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình nên Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

Theo em, Tuấn có vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể... không? Trong trường hợp này, Hải có thể có các cách ứng xử nào? Cách ứng xử nào là tốt nhất?

Trả lời:

Theo em Tuấn đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ cả về tính mạng, sức khỏe (rủ anh trai cùng đánh Hải); vi phạm quyền được luật pháp bảo hộ về danh dự và nhân phẩm (chửi Hải).

Hải nên giải thích một cách thỏa đáng để bạn hiểu chỉ là nghi ngờ và Hải không nói xấu Tuấn.

Hải phải tự vệ là hoàn chính đáng, không để bạn đánh mình và chạy tìm người giúp đỡ kịp thời.

Hải trình bày sự việc của mình cho bố mẹ, hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giúp đỡ và bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho Hải.

Cách làm tốt nhất đó là là Hải phải tự bảo vệ mình và tìm sự giúp đỡ của những người có trách nhiệm: bố mẹ Tuấn, bố mẹ Hải, chính quyền địa phương.

c) Hà là một học sinh lớp 6. Hằng ngày, Hà phải đi bộ từ nhà tới trường. Con đường này thường vắng vẻ và thỉnh thoảng Hà gặp phải 1 nhóm con trai lớn hơn em. Nhóm này thường giật tóc, trêu chọc và đụng chạm vào người Hà.

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng em cho là thể hiện cách ứng xử đúng:

Trả lời:

Cách ứng xử 4 em cho là đúng.

d) Hãy đánh dấu × vào ô trống phù hợp với ý kiến của em về các điều dưới đây:

Trả lời:

Đúng: 1,2,3.

Sai: 4,5.

đ) Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong các trường hợp bị xâm hại về thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Trả lời:

Em sẽ có cách tự vệ chính đáng, hét thật to để tìm kiếm sự giúp đỡ gần nhất, tìm cách bảo vệ bản thân.

Báo cho bố mẹ hay thầy cô giáo và những người có trách nhiệm, có thẩm quyền để họ giúp đỡ.