Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT tình huống GDCD 7 > Bài 5: Yêu thương con người - trang 16 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 5: Yêu thương con người - trang 16 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 1 trang 16 Bài tập tình huống GDCD 7:

Câu hỏi: Quân đã xử sự như thế nào khi Nhong mới về nhà mình ở? Điều đó thể hiện tình cảm gì?

Hướng dẫn trả lời:

Khi Nhong mới về nhà mình ở, Quân đã tỏ ra khó chịu, hậm hực với Nhong. Thậm chí còn xử sự lỗ mãng, ích kỉ, cọc cằn, giao cho Nhong thật nhiều bài tập để lấy cớ la mắng, trách phát.

Thái độ của Quân cho thấy sự ganh ghét, ích kỉ và không có tình yêu thương anh em, gia đình.

Bài 2 trang 16

Câu hỏi: Khi Nhong bị ốm vì học quá sức, mẹ Quân đã nói với Quân như thế nào? Quân đã làm gì để thể hiện sự ân hận của mình? Em có suy nghĩ gì về những lời nói ấy?

Hướng dẫn trả lời:

Khi Nhong bị ốm vì học quá sức, mẹ Quân đã nói: “... Mẹ đưa Nhong về đây là muốn cho em có được tình yêu thương gia đình, huyết thống và có được cuộc sống tốt hơn... ”; “Làm người ai cũng muốn được chia sẻ buồn vui. Nhưng, muốn được yêu thương thì mình cũng phải biết yêu thương, muốn được chia sẻ ta phải biết sẻ chia... ”

Để thể hiện sự ân hận của mình, Quân đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi mẹ. Quân đến bên Nhong, thay khan cho Nhong, hỏi thăm và quan tâm Nhong.

Những lời nói của mẹ Quân thể hiện sự yêu thương, độ lượng và bao dung, của mẹ Quân. Mẹ dạy Quân một cách nhẹ nhàng, từ tốn giúp Quân dễ dàng nhận ra lỗi lầm của mình. Đó cũng chính là bài học mẹ Quân muốn dành cho Quân: “Hãy cho đi trước khi muốn nhận lại”

Bài 1 trang 16

Câu hỏi: Tình huống nào sau đây thể hiện sự yêu thương hoặc không yêu thương con người?

Hướng dẫn trả lời:

Bài 1 trang 16 Bài tập tình huống GDCD 7 ảnh 1