Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT tình huống GDCD 7 > Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên - trang 40 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên - trang 40 Bài tập tình huống GDCD 7

Bài 1 trang 40 Bài tập tình huống GDCD 7

Câu hỏi: Hình ảnh rùa vàng và nước trong hồ thể hiện điều gì?

Hướng dẫn trả lời:

Qua hình ảnh rùa vàng và nước trong hồ, cho ta thấy tình trạng ô nhiễm nước ở hồ ngày càng nghiêm trọng đến nỗi con người ta thấy sợ khi lại gần.

Bài 2 trang 40

Câu hỏi: Vì sao rùa vàng nổi lên mặt nước và tìm cách lên bờ?

Hướng dẫn trả lời:

Rùa vàng nổi lên mặt nước và tìm cách lên bờ vì nước trong hồ đã quá hôi thối. Và thậm chí rùa vàng như muốn trách cứ con người, vì những hành vi của mình đã làm mất đi vẻ đẹp của nơi này. Như muốn con người biết được sự thật về tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã vô cùng trầm trọng.

Bài 3 trang 40

Câu hỏi: Qua lời trách của rùa vàng, em hãy cho biết vì sao nước hồ lại bị tanh và hôi thối?

Hướng dẫn trả lời:

Qua lời trách của rùa vàng, em đã nhận thấy nguyên nhân dẫn đến việc nước hồ bị tanh và hôi thối là do: Con người cơi nới lấp hồ để lấy đất cơi nới nhà ở, hàng ngày lại thải xuống hồ bao nhiêu chất bẩn.

Với thực trạng như vậy, chúng ta càng phải có ý thức sâu sắc về việc làm của mình, sự ích kỉ, thiếu trách nhiệm của bản thân con người mà gây hại đến môi trường. Nếu không biết chừng mực đến một giới hạn nào đó con người sẽ chịu quả báo.

Bài 1 trang 40

Câu hỏi: Em hãy ghi vào vở suy nghĩ của mình khi nói về các con vật

Hướng dẫn trả lời:

Đúng Sai
1. Loài cóc bẩn và vô tích sự. x
2. Chuột cống, chuột nhắt phá hoại hoa màu và truyền bệnh. x
3. Ruồi muỗi bẩn và truyền bệnh. x
4. Cần bắt và diệt hết chim sẻ vì chúng ăn hại thóc. x
5. Châu chấu và bọ ngựa phá hoại hoa màu x
6. Nhà có nhiều con thạch sùng trên tường, trần nhà. Cần phải diệt hết. x


Bài 2 trang 40

Câu hỏi: Nếu em là người lãnh đạo của xã, em sẽ làm thế nào để vừa xây dựng nông thôn hiện đại vừa giữ được môi trường xanh, mát?

Hướng dẫn trả lời:

Nếu em là người lãnh đạo xã, em sẽ: Vừa phát triển kinh tế (xây nhà cao tầng, khu công nghiệp... ) vừa đi đôi với việc bảo vệ môi trường.

Em sẽ giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp, xử lí nghiêm các trường hợp doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó em sẽ phát động người dân trồng cây xanh, xây dựng hệ thống phân loại rác thải cũng như khuyến khích người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cùng với đó sẽ luôn giữ lại các hồ chứa nước để làm dịu đi tính khắc nghiệt của môi trường.