Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Lịch sử 6 > Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây (trang 15 VBT Lịch Sử 6)

Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây (trang 15 VBT Lịch Sử 6)

Bài 1 trang 15 VBT Lịch Sử 6: a) Sử dụng bút chì sáp màu để đánh dấu vào lược đồ (Hình 8) vị trí những quốc gia cổ đại phương Tây.

b) Hãy quan sát vị trí những quốc gia cổ đại phương Tây và phương Đông (lược đồ hình 7,8) và dựa vào những kiến thức đã học, đã rút ra nhận xét về sự khác biệt cơ bản của các điều kiện tự nhiên (sông ngòi, đất đai, biển cả…) ở những quốc gia này.


Đáp án:
Bài 1 trang 15 VBT Lịch Sử 6 ảnh 1

Màu đỏ: Rô – ma

Màu xanh: Hi Lạp

b) Các quốc gia cổ đại phương Tây và phương Đông cổ đại có sự khác biệt cơ bản về điều kiện tự nhiên là:

- Những quốc gia phương Đông cổ đại hầu hết hình thành trên lưu vực những con sông lớn do đó đất đai phì nhiêu, rất thuận lợi cho phát triển ngành nông nghiệp.

- Những quốc gia phương Tây cổ đại hình thành trên những bán đảo, đất đai không thuận lợi để phát triển ngành trồng lúa nhưng lại rất thích hợp cho việc trồng các loại cây lâu năm như ô liu; nho, có những điều kiện thuận lợi để phát triển ngoại thương.

Bài 2 trang 16 VBT Lịch Sử 6: Hãy liệt kê các giai cấp, tầng lớp của những quốc gia cổ đại phương Tây và phương Đông.

a) Xã hội phương Đông gồm các giai cấp, tầng lớp

b) Xã hội phương Tây gồm các giai cấp, tầng lớp

c) Em thử đưa ra nhận xét của em về sự khác nhau cơ bản của xã hội phương Tây và phương Đông cổ đại.


Đáp án:

a) Xã hội phương Đông gồm có các giai cấp, tầng lớp: Quý tộc, nông dân, nô lệ.

b) Xã hội phương Tây gồm các giai cấp, tầng lớp: Chủ nô, nô lệ.

c) Trong xã hội phương Đông cổ đại nông dân là lực lượng sản xuất chính của xã hội và cũng là lực lượng đông đảo nhất.

Trong xã hội phương Tây cổ đại thì nô lệ là lao động chính của xã hội và là lực lượng đông đảo nhất.

Bài 3 trang 16 VBT Lịch Sử 6: Hãy đánh dấu X vào ô trống đứng trước câu trả lời đúng.

Ở Rô – ma và Hi Lạp, nô lệ là lực lượng lao động chính sản xuất ra đủ loại sản phẩm từ thóc, gạo, thịt, sữa, áo, quần, giày, dép đến cung điện, thành quách… để cung ứng và nuôi sống toàn xã hội. Họ được hưởng các quyền lợi:

[] Được xã hội tôn vinh và trân trọng.

[] Được tham gia vào việc quản lí xã hội.

[] Được học hành và hưởng những quyền lợi khác.

[] Không được hưởng bất cứ quyền lợi gì mà lại còn bị ngược đãi hành hạ.


Đáp án:

[X] Không được hưởng bất cứ quyền lợi gì mà lại còn bị ngược đãi hành hạ.