Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT GDCD 6 > Bài 9: Lịch sự, tế nhị (trang 29 SBT Giáo Dục Công Dân 6)

Bài 9: Lịch sự, tế nhị (trang 29 SBT Giáo Dục Công Dân 6)

Câu 1 (trang 29 SBT Giáo Dục Công Dân 6): Thế nào là lịch sự, tế nhị? Hãy nêu ví dụ về cách giao tiếp lịch sự, tế nhị được biểu hiện qua: cử chỉ, trang phục, ngôn ngữ.

Lời giải:

Lịch sự là các hành vi, cử chỉ, trong giao tiếp, ứng xử phù hợp với những quy định xã hội, thể hiện được truyền thống của dân tộc.

Tế nhị là sử dụng những cử chỉ ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử một cách khéo léo, thể hiện là một con người có văn hóa, có hiểu biết.

Ví dụ: biết lắng nghe; ăn nói nhẹ nhàng; biết cảm ơn, biết nói lời xin lỗi; biết chào hỏi, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh...

Câu 2 (trang 29 SBT Giáo Dục Công Dân 6): Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa như thế nào trong gia đình và với tất cả mọi người xung quanh?

Lời giải:

Lịch sự, tế nhị giúp con người có thể đạt được các yêu cầu mong muốn trong quan hệ giao tiếp, giúp xây dựng các quan hệ tốt ngoài xã hội, trong gia đình, làm việc có kết quả và có cuộc sống thoải mái.

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây là lịch sự, tế nhị?

A. Điệu bộ, cử chỉ, kiểu cách

B. Có hành vi, thái độ nhã nhặn, khéo léo trong các giao tiếp

C. Sử dụng từ ngữ một cách chải chuốt, bóng bẩy

D. Trong khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình.

Câu 4. Các biểu hiện nào sau đây là lịch sự, tế nhị và không lịch sự, tế nhị?

A. Biết nói lời xin lỗi khi có lỗi

B. Nói dí dỏm trong khi giao tiếp

C. Vừa nói vừa chỉ vào mặt người đối diện

D. Khi phê bình người khác nói năng nhẹ nhàng

E. Nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ

G. Nói leo trong khi có người đang nói

H. Nói cộc lốc khi giao tiếp

I. Hay chửi thề, văng tục

K. Ăn mặc lôi thôi

L. Chăm chú lắng nghe khi giao tiếp

M. Nói, cười to khi dự đám tang

Lời giải:

Câu34
Đáp ánB

Biểu hiện của lịch sự, tế nhị: A, B, D, E, L

Biểu hiện của không lịch sự, tế nhị: C, G, H, I, K, M

Câu 5 (trang 30 SBT Giáo Dục Công Dân 6): Nhân dịp đầu xuân, Sơn, Minh và các bạn rủ nhau đi lễ chùa. Trong khi mọi người đang thắp hương, khấn vái, Minh và Sơn nói chuyện oang oang về bộ phim hình sự đang xem.

1/Hành động của Sơn và Minh có lịch sự, tế nhị không?

2/ Em cần phải làm gì khi ở chốn đông người?

Lời giải:

1/ Hành động của Sơn và Minh là thiếu tế nhị, lịch sự. Bởi vì khi đến các nơi linh thiêng thì cần phải ăn nói nhỏ nhẹ, không được làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

2/ Khi ở chốn đông người, em cần phải tôn trọng không gian xung quanh của mọi người, không được nói to, không cười đùa quá mức, ăn mặc cần phù hợp lịch sự.