Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT GDCD 6 > Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội (trang 33 SBT Giáo Dục Công Dân 6)

Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội (trang 33 SBT Giáo Dục Công Dân 6)

Câu 1 (trang 33 SBT Giáo Dục Công Dân 6): Hãy nêu những biểu hiện của tự giác, tích cực trong hoạt động xã hội và trong hoạt động tập thể. Cho ví dụ.

Lời giải:

Tự nguyện tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động của tập thể vì lợi ích chung, vì tất cả mọi người. Có ý thức đóng góp suy nghĩ, công sức vào các hoạt động chung do trường, tập thể lớp hoặc các đoàn thể tổ chức.

Ví dụ: Minh luôn cố gắng học tập thật tốt để đạt được danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện dù môn Toán bạn học rất yếu.

Câu 2 (trang 33 SBT Giáo Dục Công Dân 6): Hãy nêu rõ sự khác nhau giữa các biểu hiện tự giác, tích cực với không tự giá, lười biếng trong việc tham gia hoạt động xã hội và hoạt động tập thể.

Lời giải:

Tích cực, tự giácLười biếng, không tự giác

Chủ động không cần ai phải nhắc nhở.

Có kế hoạch

Dám thực hiện ước mơ và chinh phục các mục tiêu

Thụ động, ỷ lại.

Không có kế hoạch

Gặp khó khăn là nản, thậm chí còn không có ước mơ

Câu 3 (trang 34 SBT Giáo Dục Công Dân 6): Tích cực, tự giác tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người và đối với tập thể, xã hội?

Lời giải:

Tự giác, tích cực tham gia những hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ giúp mở rộng vốnhiểu biết của mình về tất cả mọi mặt, rèn luyện được các kĩ năng cần thiết cho bản thân. Đồng thời, thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ tập thể tốt đẹp, tình cảm thân ái với tất cả mọi người xung quanh, được nhiều người yêu quý.

Câu 4 (trang 34 SBT Giáo Dục Công Dân 6). Các biểu hiện nào dưới đây là tự giác, tích cực tham gia những hoạt động xã hội và hoạt động tập thể?

A. Toàn tích cực tham gia các hoạt động Đội.

B. Tâm chủ động chăm sóc cây hoa trong khuôn vườn trường.

C. Hoàng tham gia các phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ của trường.

D. Minh chỉ tham gia những hoạt động tại trường, không muốn tham gia những hoạt động ở nơi cư trú.

E. Huy hăng hái tham gia hoạt động dọn vệ sinh nơi công cộng.

G. Chủ nhật cả lớp tổ chức đi cắm trại, nhưng Hải giả vờ ốm để không đi.

H. Quang ủng hộ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

I. Vân hờ hững với những câu lạc bộ ở trường.

K. Lượng hết lòng tham gia các công việc chung của lớp.

Câu 5 (trang 35 SBT Giáo Dục Công Dân 6). Các ý kiến sau đây là đúng hay sai

Ý kiếnĐúngSai
A. Tự giác là hoàn thành tốt các công việc khi được nhắc nhở.
B. Tích cực tham gia những hoạt động xã hội và hoạt động tập thể sẽ mở rộng vốn hiểu biết về tất cả mọi mặt.
c. Muốn tham gia những hoạt động xã hội và tập thể cần phải xây dựng thời gian biểu hợp lí.
D. Tích cực tham gia những hoạt động của xã hội, của tập thể để được khen thưởng.
E. Làm việc không cần ai phải nhắc nhở, giám sát là biểu hiện của tự giác.

Lời giải:

Câu45
Đáp ánA, B, C, E, H, G

Các ô B, C, E ta sẽ tích đúng

Các ô A, D ta sẽ tích sai