Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) (trang 28 Lịch sử 4)

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) (trang 28 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 28: Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?

Trả lời:

Thái hậu họ Dương đã mời Lê Hoàn lên làm vua vì:

- Tình hình đất nước đang trong tình thế vô cùng nguy kịch. Đinh Toàn mới lên ngôi nhưng còn quá nhỏ, nhà Tống mang quân sang xâm lược.

- Lê Hoàn là một vị tướng tài giỏi, được cả triều đình đặt niềm tin.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 8 trang 29: Dựa vào lược đồ ở hình 2, em hãy trình bày những diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống của quân và dân ta?

Trả lời:

- Năm 981 quân Tống theo 2 đường thủy và đường bộ sang xâm lược nước ta.

- Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc tre nhọn ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận chiến ác liệt diễn ra trên dòng sông Bạch Đằng, cuối cùng thì quân thủy của địch cũng bị đánh lui.

-Trên bộ, quân ta chặn đánh địch tại Chi Lăng, buộc quân địch phải rút lui.

- Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt quân địch. Cuộc kháng chiến kết thúc với thắng lợi vẻ vang.

Câu 1 trang 29 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống đem quân sang xâm lược.

Trả lời:

- Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng Đinh Liễn bị ám sát, con trai thứ Đinh Toàn được nối ngôi nhưng còn quá nhỏ.

- Nhân cơ hội đó, Quân Tống mang quân sang xâm lược nước ta.

-Trong bối cảnh đó, Triều đình đã họp bàn và quyết định đưa Lê Hoàn lên làm vua, lấy niên hiệu là Lê Đại Hành, lập nên triều Lê (Tiền Lê).

Câu 2 trang 29 Lịch Sử 4: Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày các diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Trả lời:

- Năm 981 quân Tống theo 2 đường bộ và thủy sang xâm lược nước ta.

- Vua Lê trực tiếp chỉ huy quân sĩ đóng cọc tre nhọn ở sông Bạch Đằng để chống giặc. Nhiều trận chiến ác liệt diễn tra trên sông Bạch Đằng, cuối cùng quân thủy đã bị đánh lui.

-Trên bộ, ta chặn đánh địch tại Chi Lăng, buộc quân địch phải rút lui.

-Thừa thắng, quân ta truy kích tiêu diệt hết quân địch. Cuộc kháng chiến kết thúc trong thắng lợi vẻ vang.

Câu 3 trang 29 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược?

Trả lời:

- Quân địch đã chết hơn một nửa, tướng giặc bị giết, cuộc kháng chiến thắng lợi vẻ vang.

- Ta đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và mang lại cho nhân dân ta lòng tin và niềm tự hào ở sức mạnh của dân tộc.