Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) (trang 63 Lịch sử 4)

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) (trang 63 Lịch sử 4)

Câu 1 trang 63 Lịch Sử 4: Dựa vào lược đồ ở hình 1, em hãy kể lại trận chiến Ngọc Hồi, Đống Đa?

Trả lời:

- Mờ sáng ngày mồng 5 tết Kỉ Dậu (1789), quân ta tấn công vào đồn Ngọc Hồi.

- Dù Quân Thanh bắn đại bác dữ dội nhưng quân ta vẫn ghép những mảnh ván để làm tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn bên ngoài, rồi cứ 20 người một tấm mà tiến lên.

- Khi tiễn đến sát cửa đồn, quân ta xông vào với thế như vũ bão. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. Quân Thanh chết nhiều vô số kể và phần còn lại bỏ chạy về phía Thăng Long.

- Tiếp đó, quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa khiến tướng giặc không còn đường lui đành phải thắt cổ tự tử.

- Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo hoảng sợ cùng đám tàn quân vượt sông Hồng chạy về phương Bắc.

Câu 2 trang 63 Lịch Sử 4: Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh?

Trả lời:

- Ngoài công lao dẹp tan quân Thanh, giành lại độc lập cho dân tộc, Nguyễn Huệ - Quang Trung còn có công lớn trong việc ngoại giao.

- Ngay sau khi triệt phá quân Thanh tại Ngọc Hồi - Đống Đa, vua Quang Trung đã tìm cách xóa bỏ thù hằn bằng việc chiêu hàng và nuôi dưỡng rất nhiều tù binh nhà Thanh…

- Bằng một kế sách ngoại giao mềm dẻo và khôn khéo, mua chuộc được những cận thần nhà Thanh (Phúc Khang An, Hoà Thân... ), Nguyễn Huệ đã được vua Thanh chấp nhận cầu phong để nhà Tây Sơn chính thức thay thế nhà Lê cai trị Đại Việt.