Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) (trang 34 Lịch sử 4)

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) (trang 34 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 11 trang 34: Lý Thường Kiệt đã cho quân đánh sang đất nhà Tống với mục đích gì?

Trả lời:

- Lý Thường Kiệt đã cho quân đánhsang đất nhà Tống với mục đích để triệt phá nơi tập trung quân lương của quân địch tại Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu.

- Làm giảm ý chí xâm lược của nhà Tống.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 11 trang 36: Em hãy kể lại các trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Trả lời:

- Quân Tống tiến tới khu vực bờ phía bắc sông Như Nguyệt. Chúng tỏ ra rất lúng túng vì trước mặt là dòng sông còn bên kia là một chiến luỹ rất kiên cố.

- Quách Quỳ nóng lòng chờ quân thuỷ tiến đến để cùng phối hợp vượt sông. Nhưng quân thuỷ của chúng đã ngay lập tức bị quân ta chặn đứng ngoài bờ biển.

- Quách Quỳ liều mạng cho quân đóng bè để tổ chức tấn công. 2 bên giao chiến rất ác liệt. Phòng tuyến sông Như Nguyệt có lúc tưởng chừng như sắp vỡ.

- Lý Thường Kiệt đã thúc quân lặng lẽ vượt sông sau đó bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại của quân giặc.

- Quân giặc khiếp đảm trước cuộc tổng phản công mãnh liệt của quân ta. Chúng không còn hồn vía nào để chống cự, vội vã vứt bỏ hết vũ khí mà tìm đường tháo chạy.

Câu 1 trang 36 Lịch Sử 4: Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

Trả lời:

- Vào cuối năm 1076, quân Tống do quách Qùy chỉ huy đem theo 10 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu kéo, 1 vạn ngựa vào xâm lược nước ta.

-Tại các phòng tuyến, quân ta đánh các trận nhỏ lẻ nhằm cản bước tiến của giặc.

- Quân ta và quân giặc đã giao chiến rất ác liệt trên sông Như Nguyệt.

- Quân ta lặng lẽ vượt sông sau đó đánh bất ngờ vào doanh trại giặc khiến cho quân giặc khiếp đảm, vội vã bỏ gươm giáo để tìm đường tháo chạy.

Câu 2 trang 36 Lịch Sử 4: Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ 2.

Trả lời:

- Số quân Tống bị chết hơn một nửa, số còn lại suy sụp tinh thần.

- Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và hạ lệnh cho quân lính rút lui về nước.

- Nền độc lập của nước Đại Việt đã được giữ vững.