Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (trang 26 Lịch sử 4)

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (trang 26 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 7 trang 26: Đinh Bộ Lĩnh đã làm được những việc gì?

Trả lời:

- Lớn lên gặp thời buổi loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh đã xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư sau đó mang quân đi dẹp loạn 12 sứ quân.

- Năm 968, ông đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất giang sơn.

Câu 1 trang 27 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại tình hình của nước ta sau khi Ngô Quyền qua đời?

Trả lời:

- Sau khi Ngô Quyền qua đời, triều đình xảy ra lục đục và tranh giành nhau ngai vàng.

- Quân cát cứ ở địa phương bắt đầu nổi dậy, chia đất nước thành12 vùng, lập chính quyền riêng. Đất nước bị chia cắt, ruộng đồng và làng mạc bị tàn phá nặng nề.

- Bên ngoài, quân giặc đang lăm le xâm chiếm nước ta.

Câu 2 trang 27 Lịch Sử 4: Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

Trả lời:

- Thời bé, Đinh Bộ Lĩnh đi mò cua bắt ốc để giúp đỡ mẹ, cậu đã phải đến ở nhờ nhà người chú là Đinh Thúc Dự ở sách Bông. Chú giao cho ông công việc đi chăn trâu, cắt cỏ, do đó mà ông chơi thân với lũ trẻ trong làng.

- Cậu bé rất thông minh láu lỉnh, đã bày ra những trò chơi khá độc đáo. Cậu gọi tất cả bọn trẻ trong làng, bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu để cậu ngồi lên, rước đi quanh cánh đồng.

- Đám rước làm rầm rộ như vậy, nhưng không có cờ quạt thì vẫn chưa được uy nghi, cậu bèn nghĩ ra sáng kiến, cho bọn trẻ con bẻ những cây hoa lau, cầm cao lên, hộ tống xung quanh cái kiệu tay của mình.

Câu 3 trang 27 Lịch Sử 4: Đinh Bộ Lĩnh đã có những công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

Trả lời:

Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: tập hợp nhân dân để dẹp loạn 12 sứ quân, xóa bỏ tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất toàn dân, đưa nhân dân trở về quê hương sinh sống và sản xuất.