Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) (trang 22 Lịch sử 4)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938) (trang 22 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 5 trang 22: Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao?

Trả lời:

- Lợi dụng thời điểm thủy triều lên, xuống Ngô Quyền đã cho quân cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống các nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Sau đó quân ta mai phục ở 2 bên bờ sông để tấn công.

- Kết quả: Quân Nam Hán, chết hơn một nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán đã thất bại hoàn toàn.

Câu 1 trang 23 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại trận chiến quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

Trả lời:

- Quân Nam Hán do Hoằng Tháo lãnh đạo đã vượt biển, ngược dòng sông Bạch Đằng tiến vào nước ta.

- Ngô Quyền lợi dụng khi thủy triều lên xuống đã cho quân cắm cọc gỗ có đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu.

- Sau đó, Ngô Quyền cho quân lính mai phục ở 2 bên bờ sông và cho quân bơi thuyền nhẹ ra để khiêu chiến nhử quân địch đi vào các khu vực ta đã đóng cọc.

- Thủy triều xuống, các cọc gỗ nhô lên, quân ta mai phục đổ ra và đánh vào quân địch quyết liệt, thuyền của địch bị chọc thủng, quân địch chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận.

Câu 2 trang 23 Lịch Sử 4: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta vào thời điểm bấy giờ?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938 đã chấm dứt hoàn toàn hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra một thời kì độc lập lâu dài cho đất nước ta.