Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập (trang 65 Lịch sử 4)

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập (trang 65 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 65: Em hãy dẫn ra những sự kiện để chứng minh rằng, những vị vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai?

Trả lời:

- Những vị vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng.

- Tự mình trực tiếp quản lý và điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 27 trang 66: Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

- Quân đội nhà Nguyễn gồm những thứ quân (thủy binh, bộ binh, tượng binh…)

- Xây dựng thành trì vững chắc.

- Xây dựng những trạm ngựa nối liền từ cực Bắc tới cực Nam của đất nước.

Câu 1 trang 66 Lịch Sử 4: Nhà Nguyễn đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

- Sau khi vua Quang Trung mất, triều đại Tây Sơn dần dần suy yếu. Nguyễn Ánh nhân cơ hội tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ.

- Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là vua Gia Long, đặt kinh đô tại Phú Xuân.

Câu 2 trang 66 Lịch Sử 4: Những điều gì đã cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai nhằm bảo vệ ngai vàng của mình?

Trả lời:

- Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng,

- Vua nhà Nguyễn tự mình trực tiếp quản lý và điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương cho đến địa phương...