Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong (trang 56 Lịch sử 4)

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong (trang 56 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 22 trang 56: Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả lại hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía nam?

Trả lời:

- Các đoàn người khai hoang cứ tiến dần vào phía nam.

- Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà cho đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

- Đi tới đâu họ lập làng, ấp mới tới đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam đã trở thành nhiều xóm làng đông đúc và ngày một trù phú.

Câu 1 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

- Những người khẩn hoang được cung cấp lương thực trong nửa năm cùng các loại nông cụ, rồi chia thành từng nhóm, đi khai phá đất hoang.

- Các đoàn người khai hoang cứ tiến dần vào phía nam.

- Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà cho đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

- Đi tới đâu họ lập làng, ấp mới tới đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam đã trở thành nhiều xóm làng đông đúc và ngày một trù phú.

Câu 2 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

Trả lời:

- Diện tích đất canh tác màu mỡ ngày càng tăng thêm nhiều hơn so với trước. Người dân có thêm ruộng đất để tăng gia sản xuất nông nghiệp.

- Biến vùng đất hoang ở khu vực phía Nam trở thành các xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.