Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Lịch Sử và Địa Lí 4 > Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê (trang 52 Lịch sử 4)

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê (trang 52 Lịch sử 4)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 19 trang 52: Trong giai đoạn này có các nhà thơ, nhà văn nào tiêu biểu?

Trả lời:

Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc…

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 19 trang 52: Em hãy lấy một số dẫn chứng để chứng minh Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê?

Trả lời:

- Nguyễn Trãi là một nhà văn: Ông có những tập thơ, văn nổi tiếng cả chữ Hán và chữ Nôm như: Ức trai thi tập, Bình ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, …

- Nguyễn Trãi là một nhà khoa học: Về lĩnh vực địa lí, Nguyễn Trãi đã cho ra đời tác phẩm”Dư địa chí”. Tác phẩm đã xác định rõ lãnh thổ của dân tộc, tài nguyên, phong tục…của nhân dân ta.

Câu 1 trang 52 Lịch Sử 4: Hãy kể tên những tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?

Trả lời:

Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Húc…

Câu 2 trang 52 Lịch Sử 4: Em hãy kể tên các tác giả của các công trình khoa học tiêu biểu dưới thời Hậu Lê?

Trả lời:

- Về lịch sử: Bộ "Đại Việt sử kí toàn thư" của tác giả Ngô Sĩ Liên, "Lam Sơn thực lục" của Nguyễn Trãi

-Về địa lí: Tác phẩm "Dư địa chí" của tác giả Nguyễn Trãi

-Về toán học: Cuốn Đại thành toán pháp của tác giả Lương Thế Vinh

Câu 3 trang 52 Lịch Sử 4: Vì sao có thể xem Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này?

Trả lời:

- Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có những tác phẩm được sáng tác bằng chữ Nôm.

- "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi và "Hồng Đức quốc âm thi tập" của Lê Thánh Tông là 2 trong số những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền cho đến ngày nay.

- Vua Lê Thánh Tông đã sáng lập ra hội Tao Đàn

- "Dư địa chí: của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ của dân tộc, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước ta và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.